Một trường hợp tái dương tính tại Quảng Bình

Sáng nay 22-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh từ CDC Quảng Bình về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Zìn Zìn, thuộc đồn biên phòng làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Zìn Zìn, thuộc đồn biên phòng làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đó là trường hợp N.T.H.Y (SN 1988, trú tại Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

Theo đó, trường hợp này là lao động tại Nhật Bản, về Việt Nam ngày 29-4, được cách ly tập trung tại TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 30-4 lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày 1-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên chuyển điều trị tại bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Bệnh viện số 2).

Ngày 7-5 xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính;

Ngày 13-5 xét nghiệm lần 3, kết quả âm tính;

Ngày 15-5 xét nghiệm lần 4, kết quả âm tính.

Lúc 9 giờ ngày 16-5 bệnh nhân ra viện và được xe chuyên dụng của Bệnh viện Phối Quảng Ninh chở về bàn giao cách ly tại nhà ở Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. 

Ngày 21-5, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Quảng Bình, xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real time RT - PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình giao Sở Y tế và UBND TP Đồng Hới chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Đồng Hới và UBND phường Đồng Sơn thực hiện nghiêm việc cách lỵ theo dõi tại nhà đối với trường hợp này cùng những người liên quan. 

Tin cùng chuyên mục