Myanmar - Việt Nam tăng cường hợp tác kinh doanh

Nhân dịp thăm chính thức Myanmar, sáng 18-12, tại thành phố Yangon, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Công ty Viễn thông Mytel và nhiều doanh nghiệp khác của Việt Nam đang đầu tư và kinh doanh tại Myanmar. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ, nhân viên Công ty viễn thông Mytel. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ, nhân viên Công ty viễn thông Mytel. Ảnh: TTXVN

Thăm công ty Mytel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh hiệu quả của Mytel tại Myanmar đã tạo thêm sức mạnh, niềm tin để các nhà đầu tư Việt Nam khác tiếp bước đầu tư tại thị trường này; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Myanmar - Việt Nam ngày càng gắn bó, phát triển. Thủ tướng cho rằng, thành công của Mytel là một hình ảnh đẹp cùng mục tiêu phát triển, đem lại nguồn lợi cho đất nước và người dân Myanmar. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai. 

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự sự kiện khai trương văn phòng đại diện đầu tiên của HDBank tại Yangon; thăm Chi nhánh Ngân hàng BIDV Yangon. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại thành phố Yangon.

Vào chiều 18-12, hai nước ra Tuyên bố chung về củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Myanmar. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Đại biểu Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Myanmar.

Tin cùng chuyên mục