Nêu gương để mọi việc thông suốt

Người đứng đầu có vai trò dẫn dắt, quyết định trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, vai trò nêu gương của người đứng đầu luôn được quán triệt bởi nhiều quy định, đòi hỏi các cấp ngành, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ lãnh đạo, quản lý phải phấn đấu thực hiện.
Thiếu tá Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường Đa Kao, quận 1 trực tiếp đi nắm bắt địa bàn, trao đổi với người dân
Thiếu tá Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường Đa Kao, quận 1 trực tiếp đi nắm bắt địa bàn, trao đổi với người dân

Thực hiện hiệu quả chủ trương chung

Đảng ta đã có nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Có thể kể đến Quy định 08 của Ban Chấp hành hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 55 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 101 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tại Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều nội dung quan trọng mà Bộ Chính trị đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện. Đó là, việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung cũng nhấn mạnh đến vai trò nêu gương của người đứng đầu. Điều đó cho thấy, trách nhiệm nêu gương luôn được Đảng ta chú trọng, phát huy.

Thực tế, thành quả của công cuộc phòng chống dịch Covid-19 cùng với việc phục hồi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của TPHCM sau dịch; tốc độ tăng trưởng GRDP TPHCM ước tăng 9,03% so cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6-6,5%), cho thấy sự quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM. Điều này cũng minh chứng rõ nét cho vai trò nêu gương của người đứng đầu trong trong rất nhiều phần việc cụ thể.

Đó là, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị nêu gương trong năng động, sáng tạo triển khai những phần việc khó. Đơn cử, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận 7 nêu gương trong dám nghĩ, dám làm khi đưa bồn oxy công nghiệp lắp đặt vào hệ thống oxy tập trung cho bệnh viện trong bối cảnh thiếu nguồn cung oxy y tế để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19; chủ trương đưa bác sĩ trẻ về tăng cường cho y tế cơ sở của Sở Y tế TPHCM.

Đó là các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp, qua đó đã trực tiếp nắm bắt, tháo gỡ ngay các vướng mắc mà người dân, doanh nghiệp phản ánh.

Ở nhiều nơi, không chỉ thực hiện đúng, đủ theo quy định mà còn tăng các cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền như quận 11, quận Tân Phú; sự chủ động của người đứng đầu khi trực tiếp đi cơ sở nắm bắt và giải quyết triệt để việc của dân như phường Cầu Ông Lãnh (quận 1)…

Lan tỏa đến từng cơ sở

Nhiều năm nay, UBND phường 11 (quận Phú Nhuận) luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của quận trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm. Riêng năm 2022, chỉ tiêu vận động quỹ xã hội chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đạt 151%. Phường cũng vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí nâng cấp 5 tuyến hẻm trên địa bàn; lắp đèn năng lượng mặt trời ở 2 khu phố…

Kết quả đó có vai trò nêu gương của Chủ tịch UBND phường 11 Trần Thị Diệu Hiền: gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; luôn quan tâm đến từng hoàn cảnh của người dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của dân. Như gặp khó khăn trong vận động nhân dân, đồng chí luôn tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân, tìm giải pháp có lợi nhất cho người dân để thuyết phục, tháo gỡ. Nhờ đó mà những việc khó, đồng chí chủ động vận động và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Ngoài ra, là người quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND phường 11 luôn đeo bám để thực hiện bằng được các kế hoạch. Cũng từ cách đó, đồng chí đã lan tỏa tinh thần cầu thị, đeo bám đến cùng các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như quan tâm ý kiến của người dân đến từng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch UBND phường 11, (quận Phú Nhuận) Trần Thị Diệu Hiền (giữa) cùng cán bộ khu phố khảo sát các công trình dân sinh trên địa bàn

Chủ tịch UBND phường 11, (quận Phú Nhuận) Trần Thị Diệu Hiền (giữa) cùng cán bộ khu phố khảo sát các công trình dân sinh trên địa bàn

Trong khi đó, từ khi về Công an phường Đa Kao (quận 1) công tác, Thiếu tá Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường đã phát huy vai trò nêu gương trong chấn chỉnh tác phong, thái độ của cán bộ, chiến sĩ công an phường. Đồng chí cũng là tấm gương về chủ động chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn ở phường và sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc của đơn vị; linh hoạt trong giải quyết việc của người dân.

Mới đây, nhận được điện thoại của người dân than phiền về cách ứng xử của một chiến sĩ công an phường Đa kao chưa nhã nhặn, Thiếu tá Trần Hải Đăng lập tức có mặt lắng nghe tâm tư của người dân và giải quyết thấu đáo. Cách giải quyết sự việc của đồng chí đã giúp nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đa Kao học tập trong tiếp xúc với người dân.

Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận 1 đã chuyển biến rất tích cực trong suy nghĩ và hành động, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Việc phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của người đứng đầu giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị, tiếp xúc, đối thoại với người dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng tận tình, trách nhiệm.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 19 (mở rộng) vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, năm 2022, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được nhiều kết quả rõ nét, khá toàn diện. Thành ủy TPHCM cũng đề cao trách nhiệm nêu gương, củng cố niềm tin và động lực cho cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp, khơi dậy ý chí quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt ở từng cấp, từng ngành.


Tin cùng chuyên mục