Nga chốt số lượng ứng cử viên tổng thống

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, thời gian đăng ký tranh cử của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 đã kết thúc. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, sẽ chỉ có 4 ứng cử viên tham gia cuộc đua bầu tổng thống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ năm ra tranh cử tổng thống. Ảnh: RUSSIA TODAY
Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ năm ra tranh cử tổng thống. Ảnh: RUSSIA TODAY

4 ứng viên nói trên gồm Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin, ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR), ông Vladislav Davankov của Đảng Những người mới (Novyye Lyudi-NL) và ông Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), bà Ella Pamfilova cho biết, ban đầu tổng cộng có 33 người, bao gồm 9 ứng cử viên từ các đảng phái, 24 ứng cử viên độc lập nhưng khi thời hạn nộp hồ sơ hết hạn vào ngày 1-1, chỉ còn 11 ứng cử viên tham gia cuộc đua. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của các chữ ký (cao hơn mức cho phép 5%), nhiều ứng cử viên bị loại tiếp và chỉ còn lại 4 ứng cử viên. Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Putin đã thu thập được hơn 3,5 triệu chữ ký ủng hộ, đủ tư cách ứng cử viên của ông Putin vào ngày 29-1. Trong số 60.000 chữ ký được chọn để kiểm tra, chỉ có 0,15% bị coi là không hợp lệ.

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, ông Putin thúc đẩy sửa đổi hiến pháp Nga, loại bỏ các giới hạn để tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Năm 2021, khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ tư, Tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông Putin có thể nắm quyền tới năm 83 tuổi. Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã chỉ định cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 17-3. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết tổ chức bỏ phiếu trên toàn quốc trong ba ngày từ 15 đến 17-3.

Theo CEC, 4 ứng cử viên tổng thống Nga gồm:

1. Ông Leonid Slutsky, 56 tuổi, lãnh đạo Đảng LDPR từ tháng 5-2022 và là Chủ tịch ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia. Trước ông Slutsky đã đề cử người sáng lập Vladimir Zhirinovsky (năm 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 và 2018) và Oleg Malyshkin (2004) làm ứng viên thổng thống.

2. Ông Vladislav Davankov, 39 tuổi, ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Đảng NL; là thành viên của NL từ khi đảng này được thành lập năm 2020 và hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch NL, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện).

3. Ông Nikolay Kharitonov, 75 tuổi, là thành viên của cả 8 hội đồng Duma Quốc gia Nga. Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ hai của ông. Năm 2004, ông Kharitonov đứng thứ hai trong cuộc đua tổng thống, giành được 13,69% số phiếu bầu. Trước đó, KPRF đã chỉ định lãnh đạo Gennady Zyuganov (1996, 2000, 2008 và 2012) và ông Pavel Grudinin (2018) làm ứng cử viên tổng thống.

4. Ông Vladimir Putin, 71 tuổi, là tổng thống đương nhiệm của Nga. Đây sẽ là lần thứ năm ông Putin tranh cử tổng thống, sau các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Năm 2018, ông Putin nhận được 76,69% phiếu bầu. Lần này, ông Putin ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Tin cùng chuyên mục