Chính phủ Nga vừa thông qua kế hoạch thành lập Trung tâm tài chính quốc tế khu vực tại Mátxcơva, do Bộ Phát triển kinh tế Nga đệ trình trong phiên họp ngày 5-2. Theo Bộ trưởng Phát triển kinh tế Elvira Nabiullina, đây là một kế hoạch hợp thời bởi một trong những nguyên nhân lan truyền khủng hoảng trong nền kinh tế Nga là sự yếu ớt của hệ thống tài chính nước này.
Theo kế hoạch trên, quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Mátxcơva sẽ diễn ra trong 5 năm và qua 2 giai đoạn.
Trong giai đoạn thứ nhất từ nay tới năm 2010, Nga dự kiến phát triển thị trường chứng khoán quốc gia và liên kết nó với cơ cấu tài chính khu vực, còn ở giai đoạn 2 từ 2010 tới 2012 sẽ nâng sức cạnh tranh của nó lên mức độ cao trong thị trường tài chính quốc tế và hình thành Trung tâm tài chính quốc tế ở Nga như một trong những trung tâm hàng đầu trong không gian Á-Âu.
Cho tới năm 2012, một trong những thị trường chứng khoán của Nga phải lọt vào tốp 12 thị trường hàng đầu thế giới về tổng giá trị giao dịch và khối lượng cổ phiếu, trái phiếu niêm yết. Đồng thời, tổng giá trị cổ phiếu nước ngoài giao dịch trên thị trường chứng khoán Nga phải đạt ít nhất 10% và đóng góp của khu vực tài chính trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) phải đạt 6%.
H.CH. (Theo RBC)