

Nhu cầu của hàng triệu du khách cuối cùng đã được giải quyết khi tỉnh Quảng Trị đầu tư 280 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Công trình được khởi công từ tháng 7 và đưa vào sử dụng đầu tháng 9-2007. Ông Hồ Tất Ái - Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cho biết tổng diện tích nhà vệ sinh 24m2, được chia thành 6 phòng tự hoại, khép kín (3 phòng dành cho nam và 3 phòng dành cho nữ). Nhà vệ sinh nằm ở vị trí thuận lợi cho du khách nhưng khá kín đáo, lọt thỏm dưới chân ngọn đồi trung tâm (ảnh). Việc xây dựng nhà vệ sinh này đã góp phần làm môi trường ở chốn trang nghiêm thêm sạch sẽ. Ba mươi năm qua, mỗi năm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đón hàng triệu lượt khách nhưng lần đầu tiên nơi đây có nhà vệ sinh công cộng.
LAM KHANH
Đò thúng nhí
“Thúng ơi!”. Giữa đêm, nghe tiếng gọi, đứa bé chừng 10 tuổi đang neo thúng ở chân cầu giật mình, vội chèo ra chỗ mấy chiếc tàu vừa về đến cửa biển Sa Cần (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để đón khách vào bờ. Ở cửa biển này có tất cả 5 đứa trẻ làm nghề đò thúng. Đứa lớn nhất học lớp 9, nhỏ nhất chỉ mới lớp 5. Hàng ngày, các em chèo thúng đưa những ngư dân ra vào và vận chuyển lương thực cho các tàu. Mỗi chuyến đi các em được trả 1.000 đồng, trung bình mỗi ngày kiếm được 10.000 đồng. Số tiền này, ngoài để đóng học phí, mua sách vở, các em đưa hết cho ba mẹ trang trải cuộc sống gia đình.
T.Mến
Bưởi không đủ xuất ngoại
Gần đây, tin đồn bưởi có thể gây ung thư đã khiến người tiêu dùng trong nước e ngại. Trong khi đó, hàng ngàn container bưởi vẫn liên tục vượt biển ra nước ngoài.
HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) mới giao xong trên 100 tấn cho một DN ở TPHCM xuất đi châu Âu; trong tháng 9 và tháng 10 sẽ giao tổng cộng 12 container bưởi cho Nga; 25-30 tấn bưởi/tháng được giao cho siêu thị Metro để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn…
Hợp tác xã bưởi lông Cổ Cò (xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) tháng 8 đã xuất 30 tấn sang châu Âu. Bến Tre hiện có gần 1.000 ha bưởi da xanh đang cho trái, thương lái đã đến tận vườn, mua với giá 10.000-12.000 đồng/kg. Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bán trên 50.000 trái bưởi và 15.000 lít rượu bưởi Tân Triều. Các chủ vườn bưởi Tân Triều đang lo không đủ bưởi để xuất khẩu.
VÂN CHI
1,2 tỷ đồng bảo tồn cây đa Cửa Hữu

Hiện nay, tại gò đất cao nhất thị xã Vĩnh Long - giao lộ 19-8 và đường Hoàng Thái Hiếu - ngay UBND phường 1, thị xã Vĩnh Long, có một cây đa cao lớn, cành lá xum xuê, rợp mát. Người dân thị xã gọi là cây đa Cửa Hữu vì thành Vĩnh Long xưa có 5 cửa theo 5 hướng và cây đa nằm cửa bên tay phải (hữu).
Vào thập niên 50 của thế kỷ 20, từ thân cây đa mẹ đã chết, một cây đa con vươn mình phát triển tươi tốt, tồn tại đến tận bây giờ (ảnh). Ông Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Ngành chức năng Vĩnh Long đã tổ chức họp, báo cáo kết quả thẩm định thiết kế công trình trùng tu Di tích cây đa Cửa Hữu thành Vĩnh Long xưa với tổng kinh phí xấp xỉ 1,2 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình trùng tu bao gồm một hàng rào chính, hai hàng rào phụ, miếu thờ, khuôn viên, chòi nghỉ mát… nhằm tái tạo lối kiến trúc, cảnh quan thời Nguyễn, để gợi lại hình ảnh vùng đất thành Vĩnh Long xưa”.
THÀNH ĐƯỢC
Cổng trường vẫn ngổn ngang
Năm học mới đã điểm, thế nhưng trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều trường học còn rất ngổn ngang như mặt tiền Trường Tiểu học Chi Lăng thuộc phường An Hải Tây bị cỏ cây phủ ngút ngàn, còn mặt tiền Trường Tiểu học Tiểu La thuộc phường An Hải Bắc trở thành nơi chứa giàn giáo, nguyên vật liệu, bãi đậu xe tải (ảnh). Không biết các trường học trên để cảnh quan phản giáo dục, mất vệ sinh tồn tại đến bao giờ?
NGUYỄN VĂN TÚ
Tiết kiệm kiểu hại điện

Than tổ ong được sản xuất bằng than đá vụn trộn với bùn non. Người kinh doanh than tổ ong có mạng lưới phân phối đến tận nơi, phục vụ người tiêu dùng với giá hiện nay tại Hà Nội là 1.100đ/viên. Một viên than tổ ong này cung cấp đủ nhiệt lượng cho 1 gia đình 4 nhân khẩu để nấu nước, nấu ăn 3 bữa ăn mỗi ngày. Mùa lạnh còn đủ nấu nước tắm. Vì vậy, than tổ ong rất phổ biến trong các gia đình miền Bắc.
Nhưng để nhóm cháy viên than này, thay vì dùng 1 vài thanh củi nhỏ, hiện khá nhiều người ở Hà Nội lại dùng bếp điện 1.000W tiếp lửa từ 20 đến 30 phút (ảnh chụp tại phố Đào Duy Từ – Hà Nội).
Trong khi Nhà nước đang ra sức hô hào tiết kiệm điện, vài chục ngàn gia đình tại Hà Nội lại dùng biện pháp này để đốt than tổ ong làm tiêu tốn không biết bao nhiêu kW điện mỗi ngày. Đây thực sự là lối tiết kiệm… hại điện.
THẾ HẢI