Nghiên cứu, bảo vệ đàn cá voi kiếm ăn 20 ngày ven biển Đề Gi

Đàn cá voi từ 2 đến 7 con, trọng lượng từ 2 tấn đến hơn 20 tấn xuất hiện, kiếm ăn trong 20 ngày qua cách bờ Đề Gi (tỉnh Bình Định) chừng 1 đến 3 hải lý. Đây là sự việc tự nhiên hiếm gặp nhất ven biển miền Trung, đang thu hút dư luận, người dân quan tâm.

Ngày 12-8, ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, đơn vị đã liên hệ với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (IUCN) để xin ý kiến, hướng dẫn phương án nghiên cứu, bảo vệ khu vực đàn cá voi vừa xuất hiện và đang kiếm ăn ở cửa biển Đề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định).

Hai mẹ con cá voi đang kiếm ăn ven biển Đề Gi ngày 26-7. Ảnh: TOMMY TOÀN

Theo UBND xã Cát Tiến, khoảng 20 ngày trở lại đây, khu vực biển hòn Bồi, hòn Trâu (ven biển Đề Gi) xuất hiện đàn cá voi đang duy trì, kiếm ăn vào buổi sáng (từ 5 - 7 giờ) cách bờ biển từ 1 đến 3 hải lý. 

Người đầu tiên phát hiện đàn cá voi và quay clip, chụp hình là anh Đỗ Thanh Toàn (hay Tommy Toàn, 37 tuổi), đang khai thác tuyến du lịch biển ở Đề Gi.

Anh Toàn cho biết, lần đầu tiên vào ngày 26-7, anh phát hiện đàn cá voi khoảng 2 con đang vây bắt những con mồi đều là các loại cá nhỏ, như: cá trích, cá cơm… Lần thứ 2 vào ngày 4-8, anh tiếp tục bắt gặp đàn cá voi ở khu vực biển hòn Bồi khoảng 7 con, trọng lượng từ vài tấn đến hàng chục tấn.

Cá voi đang há miệng ngoi lên khỏi mặt nước để kiếm ăn. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh cho biết, từ xưa đến nay, địa phương chưa từng ghi nhận trường hợp cá voi vào bờ đến 20 ngày để kiếm ăn.

“Những ngày qua, sự việc này đã được nhiều báo chí, mạng xã hội đăng tải, thu hút rất đông du khách, người dân tò mò đến xem. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, địa phương và ven biển Đề Gi…”, ông Tiến cho hay.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản Bình Định Nguyễn Công Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin về đàn cá voi trên, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh vị trí đàn cá voi. Ban đầu, đơn vị chức năng nhận thấy đàn cá voi giống với loài cá voi xanh, số lượng duy trì thường xuyên 2 con. Đây là loài thủy sản quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện chúng tôi đang liên hệ phối hợp với Trung tâm IUCN để gửi hình ảnh, nhờ họ xác định chủng loài, phương án bảo vệ cụ thể đàn cá voi này”, ông Bình thông tin.

Khoảnh khắc cá voi kiếm ăn hiếm gặp ở biển Đề Gi. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Ngoài ra, theo ông Bình, trường hợp cá voi xuất hiện theo đàn gần bờ kiếm ăn, sinh sống trong khoảng 20 ngày như ở Đề Gi là rất hiếm gặp. Có thể nguyên nhân do nguồn lợi thủy sản mất cân đối, cá voi vào bờ săn bắt những đàn cá nhỏ sinh sản theo mùa…

Trước mắt, ngành chức năng khuyến cáo bà con không di chuyển, đánh bắt ở khu vực có đàn cá voi kiếm ăn, nhằm tránh tác động, ảnh hưởng đến đàn cá; các tour du lịch cần giữ khoảng cách xa không lại gần tác động đến đàn cá…

Còn theo Diễn đàn chia sẻ kiến thức, bảo vệ đại dương Việt Nam (Marine Life Vietnam), mẹ con cá voi xuất hiện ở biển Đề Gi không phải loài cá voi xanh mà là cá voi Bryde, loài cá voi lưng xám nhỏ hơn cá voi xanh thường di cư, kiếm ăn theo đàn.

Chiếc miệng cá voi ngoi lên đớp mồi. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tin cùng chuyên mục