Trường Phổ thông Năng Khiếu

Ngôi trường của những tài năng

Ngôi trường của những tài năng

Thành lập năm 1996, Trường Phổ thông Năng Khiếu (PTNK, ĐHQG TPHCM) là mô hình trường THPT đầu tiên trên cả nước trực thuộc sự quản lý của ĐHQG (trước đó ở Hà Nội có khối chuyên trong trường ĐH). Ngày 16-9 vừa qua, 10 thế hệ học sinh (HS) ưu tú của trường đã tề tựu bên nhau, cùng chia sẻ những thành công trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

  • Ươm mầm những tài năng

Từ vùng quê Quảng Ngãi nghèo khó, Lê Quang Nẫm vào TPHCM thi vào lớp Toán-Tin của Trường PTNK. Những ngày Nẫm miệt mài trên lớp học là những ngày ba cậu đổ mồ hôi trong những cuốc xích lô.

17 tuổi, Nẫm là HS VN duy nhất đoạt HCV kỳ thi Olympic toán châu Á- Thái Bình Dương năm 1997. 26 tuổi, Nẫm là một trong hai trên tổng số 120 SV tiến sĩ của Viện toán Courant (ĐH New York, Mỹ) nhận được giải thưởng Harold Grad Memorial Prize 2006 – giải thưởng mơ ước của biết bao du HS chuyên ngành Toán tại Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Nẫm nhớ lại: “Tôi đam mê toán học từ nhỏ nhưng chính nền tảng kiến thức cơ sở và lối tư duy độc lập rèn luyện được ở những năm học tại Trường PTNK đã giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với môi trường học tập sôi nổi tại Courant, tiếp cận nhanh hơn với những vấn đề mới”.

Ngôi trường của những tài năng ảnh 1

Thầy Thái Minh Đường bên 2 thế hệ học trò. Ảnh: CAO THĂNG

Không chỉ riêng Nẫm, rất nhiều HS TPHCM và các HS đến từ các tỉnh khác trong cả nước cũng đã tìm thấy cho mình những chân trời kiến thức mới khi bước chân vào Trường PTNK.

Đó là Lâm Duy Việt (Hóa 1999-2000, quê ở Bình Định) - chàng SV VN được 2 trường ĐH hàng đầu của Mỹ trao học bổng đào tạo tiến sĩ; là cậu HS quê ở Đồng Nai Nguyễn Mạnh Luân (Anh 2002-2005) - người sáng lập nhóm tình nguyện viên HS Vriders và hiện đang theo học tại Mỹ với suất học bổng toàn phần; đó còn là cô bé vừa xuất sắc đạt được học bổng ASEAN - Trịnh Mỹ Hương (Anh 2003-2006) hiện học ĐH Kỹ thuật Nanyang (Singapore); chàng SV ĐH Cambridge (Anh) Nguyễn Thái Bình (Lý 1997-2000) từng nhận được 7 học bổng quốc tế lớn…

Ngoài ra, còn rất nhiều thế hệ HS PTNK đang thành công trong nhiều lĩnh vực như chàng kỹ sư VN duy nhất tại Yahoo! Đông Nam Á - Nguyễn Tuấn Anh (Lý 1997-2000); nghiên cứu sinh tiến sĩ ĐH Huddersfield (Anh) Đinh Bá Tiến (Toán-Tin 1993-1996) là một trong 3 nghiên cứu sinh được chọn tham gia chương trình nghiên cứu tại Cơ quan Không gian và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA)…

  • 10 năm những bước tiến

Khi ĐHQG TPHCM được thành lập vào năm 1995, việc thành lập Trường PTNK cũng được xúc tiến mạnh mẽ. Từ mô hình hệ PTTH chuyên Toán-Tin học (thuộc khoa Toán, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM) được thành lập năm 1993 với duy nhất 1 lớp có 43 HS, đến tháng 7-1996, trường PTNK được thành lập với 9 lớp học gồm 238 HS. Đến nay, số lượng HS của trường là 735 và các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa, văn, Anh… với cơ sở khang trang tại 153 Nguyễn Chí Thanh (Q5, TPHCM).

Có thể nói, Trường PTNK là ngôi trường có mô hình trường THPT tiên phong trên cả nước nằm trong sự dìu dắt và quản lý của ĐHQG. Thầy Thái Minh Đường, Phó hiệu trưởng PTNK, cũng như nhiều thế hệ HS NK đã và đang học ở PTNK đều mong ước PTNK sẽ sớm được liên thông ĐH (nghĩa là các HS có đủ năng lực được phép học trước một số tín chỉ của ĐH, thi và bảo lưu kết quả học tập các tín chỉ đó) để các HS xuất sắc sẽ tốt nghiệp ĐH sớm hơn, giảm bớt chi phí, thời gian và tiền bạc của cá nhân và xã hội.

“Ở các nước phương Tây, rất nhiều nước thực hiện việc đào tạo theo mô hình này. Chẳng hạn, trường trung học của ĐHQG Singapore (NUS) tuy mới được mở vài năm nay nhưng đã có quy chế liên thông trong đào tạo. Tôi mong sao PTNK cũng sẽ sớm có được một quy chế như thế!”, chàng nghiên cứu sinh tiến sĩ 26 tuổi Lê Quang Nẫm cho biết.  

NGỌC TRÂM

Tin cùng chuyên mục