Nhạc sĩ Phương Uyên: Thể hiện những cảm xúc cộng đồng

Dự án âm nhạc Những trái tim Việt Nam với giai điệu mạnh mẽ, hùng tráng và sôi động như một lời kêu gọi người Việt Nam vững vàng niềm tin và cùng nhìn về một hướng đã được đông đảo nghệ sĩ cả nước tham gia hòa giọng. Ca khúc cũng đã được thực hiện quay clip với sự tham gia của gần 100 ca sĩ và hơn 1.000 thanh niên, đoàn viên và người hâm mộ. Tác giả ca khúc, nhạc sĩ Phương Uyên (ảnh), đã dành cho phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng cuộc trao đổi.
Nhạc sĩ Phương Uyên: Thể hiện những cảm xúc cộng đồng

Dự án âm nhạc Những trái tim Việt Nam với giai điệu mạnh mẽ, hùng tráng và sôi động như một lời kêu gọi người Việt Nam vững vàng niềm tin và cùng nhìn về một hướng đã được đông đảo nghệ sĩ cả nước tham gia hòa giọng. Ca khúc cũng đã được thực hiện quay clip với sự tham gia của gần 100 ca sĩ và hơn 1.000 thanh niên, đoàn viên và người hâm mộ. Tác giả ca khúc, nhạc sĩ Phương Uyên (ảnh), đã dành cho phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng cuộc trao đổi.

* Được biết, chị sáng tác ca khúc Những trái tim Việt Nam chỉ trong một thời gian rất ngắn. Chị có thể chia sẻ thêm về ca khúc này?

* Nhạc sĩ PHƯƠNG UYÊN: Khi bắt tay triển khai thực hiện dự án này, các bạn trong ê kíp hỏi tôi có ca khúc nào phù hợp với tình hình hiện tại không. Lúc đó, tôi đã đưa cho các bạn bài Bay lên lá cờ. Tuy nhiên, tối hôm đó, các bạn điện thoại cho tôi, bày tỏ ý tưởng muốn có một bài hát nói lên tinh thần của người dân Việt Nam với giai điệu tươi tắn hơn. Sau cuộc điện thoại, tôi cầm ngay guitar lên sáng tác. Một tiếng đồng hồ sau tôi gọi cho ê kíp để nghe thử, chưa hát hết bài thì các bạn đã reo lên vui sướng. Lúc đó tôi nghĩ lòng yêu nước của mình đã tìm được sự đồng cảm và tôi đã viết ra được suy nghĩ chung của người dân Việt. Cảm xúc ấy thật khó tả!

* Là người sáng tác rất nhiều các ca khúc mang tính xã hội, cộng đồng, điều đặc biệt và khác biệt của Những trái tim Việt Nam so với những sáng tác trước đây của chị là gì?

* Vâng, viết về đề tài xã hội và gia đình là niềm hạnh phúc của tôi. Với ca khúc này tôi được tiếp thêm rất nhiều cảm xúc cũng như hiểu thêm rất nhiều về tình hình đất nước. Có lẽ vậy nên sau ca khúc Mẹ yêu thì đây là ca khúc thứ hai được tôi viết chỉ trong một tiếng đồng hồ mặc dù đây là những đề tài không dễ viết nhanh. Nó giúp tôi nhận ra rằng, có những thứ tình cảm giúp ta thăng hoa cảm xúc đến tận cùng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.

* Từ một sáng tác của riêng chị, ca khúc này đã trở thành một dự án cộng đồng với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ và các bạn trẻ thành phố. Cảm xúc cũng như kỳ vọng của chị về dự án này?

* Cảm xúc thì có quá nhiều nhưng tôi không hề tách mình ra khỏi đám đông để hưởng thụ cảm giác đó, tôi muốn hòa mình cùng mọi người để tận hưởng cảm giác tất cả người Việt Nam là một, để thấy dân tộc ta đoàn kết thế nào. Có lẽ, lâu rồi chúng ta mới thấy người Việt từ bốn phương có cùng hướng nhìn như lúc này. Là một nghệ sĩ tôi cũng muốn đóng góp cho đất nước tất cả những gì có thể trong khả năng của mình và tôi mong sự lan tỏa của dự án ít nhiều sẽ ảnh hưởng tích cực trong tình hình hiện tại, nhất là với giới trẻ.

* Những hoạt động tiếp theo mà dự án này hướng đến là gì, thưa chị?

* Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cùng các bạn nghệ sĩ dùng ảnh hưởng cá nhân của mình để góp phần quảng bá để dự án ngày càng đi xa hơn. Riêng với cá nhân những nghệ sĩ, tôi nghĩ nơi đâu cần thì chúng tôi có mặt bởi mặt trận văn hóa cũng không kém quan trọng trong lúc này.

* Hiện nay, nhiều nghệ sĩ trên cả nước đã khởi xướng cũng như phát động khá nhiều các chương trình, hoạt động hướng về biển đảo. Tuy nhiên, những hoạt động này đa phần mang tính tự phát và cảm tính. Theo chị, liệu có nên liên kết lại để thông điệp truyền tải đi mạnh mẽ và lan tỏa hơn?

* Tôi nghĩ, nếu muốn như vậy cần có sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, nhất là những tổ chức của giới trẻ, thanh niên như tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên… Như tôi đã viết ở câu kết “Tổ Quốc ơi! Hãy kêu tên tôi!” - đó cũng là suy nghĩ chung của chúng tôi.

* Hiện nay, rất ít nhạc sĩ trẻ có những sáng tác hướng đến cộng đồng, chị có thấy đó là nỗi lo, nhất là trong những bối cảnh như thế này?

* Tôi cũng đã được hỏi câu này nhiều lần nhưng tôi nghĩ những bài hát tất yếu sẽ được sinh ra trong từng giai đoạn khác nhau, ở giai đoạn này tôi chắc sẽ có rất nhiều bài hát về đề tài xã hội, tình yêu quê hương, đất nước.

* Hình như đã khá lâu chị không có dự án cá nhân nào và cũng không trực tiếp sản xuất album cho ca sĩ nào. Phải chăng công việc làm giám đốc âm nhạc cho các chương trình truyền hình thực tế cho chị cảm hứng nhiều hơn?

* Không hẳn như vậy. Tôi nghĩ đơn giản là nơi đâu cần tôi thì tôi tới và với các chương trình vừa qua tôi nghĩ mình có thể giúp cho thí sinh khai thác tiềm năng của họ. Việc đó cũng là cách tôi cống hiến, trải nghiệm hơn 30 năm làm âm nhạc cho thị trường âm nhạc. Bởi thay vì chỉ ngồi chê các bạn trẻ thì chi bằng đích thân “vào cuộc” trải nghiệm cùng các bạn. Tôi lao động chẳng cần ai công nhận nhưng thế hệ ca nhạc sĩ tiếp theo họ nhớ đến là vui sướng rồi. Cuối năm nay, tôi sẽ tập trung làm những dự án cá nhân, không chỉ cho ca sĩ mà còn cho riêng mình.

KHẮC THI

Tin cùng chuyên mục