Nhiệt huyết tuổi trẻ

Sẵn sàng “cắm” ở cơ sở
Nhiệt huyết tuổi trẻ

Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và trái tim nhân ái, các thầy thuốc tiêu biểu TPHCM là những đoàn viên TNCS, đảng viên trẻ đã và đang có nhiều sáng tạo, góp sức mình chăm lo sức khỏe cho người dân.

Bác sĩ Quách Hoàng Ân (bìa trái) tại buổi lễ nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ Quách Hoàng Ân (bìa trái) tại buổi lễ nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

Sẵn sàng “cắm” ở cơ sở

15 giờ một ngày cận Tết Quý Tỵ, bác sĩ (BS) Quách Hoàng Ân  (33 tuổi, BV Hùng Vương) được biệt phái về BV Đa khoa huyện Cần Giờ, sau khi nhận điện báo có một ca sinh khó ở phòng khám An Nghĩa (huyện Cần Giờ). Thai phụ mang thai lần đầu, bụng nhỏ, thai nhi trung bình; các cán bộ y tế phòng khám nhận định sản phụ sinh thường. Nào ngờ, thai phụ rặn sinh suốt một giờ mà em bé vẫn chưa ra. Thai phụ sau đó được chuyển gấp tới BV Đa khoa huyện Cần Giờ cấp cứu. Tiến hành thăm khám, BS Ân thấy đầu của em bé xuống thấp nhưng người mẹ đã kiệt sức do chuyển dạ kéo dài, nhịp tim thai có dấu hiệu bất thường. Trong tích tắc, BS Ân quyết định sử dụng chiếc kìm đặc biệt bằng inox cặp vào đầu của bé và lôi em bé ra ngoài - phương pháp dùng Forcep khi sinh thường. Sau khi được hồi sức sơ sinh, hút nhớt, bé trai cất tiếng khóc vang phòng sanh. Bên ngoài, gần chục người thân nội ngoại của bé rạng ngời trong những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau đó, BS Ân hướng dẫn kỹ lại cho các đồng nghiệp ở Cần Giờ nắm chắc thủ thuật Forcep khi sinh thường vì đây là ca sinh bằng thủ thuật Forcep đầu tiên ở BV Đa khoa huyện Cần Giờ.

Sau cái thở phào nhẹ nhõm và trải nghiệm niềm hạnh phúc khi xử lý an toàn ca sinh khó tại tuyến cơ sở, những câu hỏi giả thiết nhưng rất thực cứ xoáy vào lòng anh nỗi lo lắng: nếu hôm nay không có các BS ở tuyến trên “cắm” ở huyện Cần Giờ thì sao? Sản phụ sẽ phải chuyển viện và mất cả giờ đi đường mới tới các bệnh viện chuyên khoa ở trung tâm TP. “Thế mới thấy, trong bối cảnh hiện nay, sự xuất hiện của các BS chuyên khoa có kinh nghiệm ở tuyến cơ sở là cần thiết và ý nghĩa đến nhường nào” – BS Quách Hoàng Ân chia sẻ.

Ý thức được trách nhiệm của mình, những năm qua, BS Ân luôn tích cực tham gia nhiều chuyến về cơ sở, cùng với các đoàn mổ ngoại viện chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến dưới. Không những thế, nhằm nhận diện bạo hành gia đình đối với phụ nữ từng phá thai, BS Ân đã nghiên cứu gần 400 phụ nữ đến phá thai tại BV quận 4. Kết quả, gần 60% chị em bị bạo hành gia đình đều nhận được chỉ dẫn quý báu của BS Ân để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần. Học sinh, sinh viên cũng thường được anh tư vấn sức khỏe sinh sản qua chương trình “BS học đường”. Bộc bạch về việc là con trai chưa lập gia đình lại chọn chuyên khoa liên quan đến chuyện nhạy cảm của phụ nữ, BS Ân nở nụ cười: Trở ngại lớn nhất là nhiều bệnh nhân nữ thường e ngại khi được anh khám phụ khoa. Tuy nhiên, đó chỉ là tâm lý ban đầu. Khi chứng kiến anh làm việc nghiêm túc, chị em bớt e dè và tin tưởng hơn. 

Sáng tạo vì cộng đồng

Việc hội chẩn qua mạng thường bị giới hạn bởi phải sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng rất đắt tiền và phải diễn ra tại nơi được lắp đặt các thiết bị đó, gây giới hạn về không gian; thông tin bệnh nhân khó được chiếu trực tiếp và khó tương tác cùng thời điểm giữa các bên hội chẩn. Trước tình hình đó, BS Bùi Quốc Thắng (31 tuổi, BV Chợ Rẫy) đã xây dựng quy trình hội chẩn bệnh nhân qua mạng bằng chương trình Teamviewer. Khi có bệnh nhân cần hội chẩn, chỉ cần khởi động máy tính, ipad, điện thoại, rồi đăng nhập vào chương trình Teamviewer là có thể nhìn và trực tiếp trao đổi. Thông tin bệnh nhân như kết quả siêu âm, x-quang, bệnh án… cũng được trình chiếu và hiển thị cùng lúc giữa các bên hội chẩn. Nhờ đó, kết luận điều trị cho bệnh nhân được đưa ra kịp thời.

Vừa làm công tác chuyên môn, BS Vũ Bích Thụy (31 tuổi, BV Từ Dũ) vừa say mê nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài nghiên cứu đột phá. Nhờ chuyển đổi quy trình nuôi cấy phôi theo hệ thống giếng thành quy trình nuôi cấy phôi theo hệ thống giọt có phủ dầu trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, mỗi ca nuôi cấy phôi tiết kiệm được khoảng 360.000 đồng từ việc giảm được môi trường nuôi cấy phôi. Với hơn 2.000 ca nuôi cấy phôi năm vừa qua, BS Thụy giúp bệnh nhân tiết kiệm được hơn 770 triệu đồng. BS Thụy và đồng nghiệp cũng vừa thực hiện chẩn đoán một số bất thường số lượng nhiễm sắc thể của phôi sau rã đông trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm tại BV Từ Dũ. Các bất thường di truyền này có thể làm cho phôi không làm tổ được, sẩy thai hoặc hình thành thai mang bệnh di truyền và di tật bẩm sinh. Việc chẩn đoán bất thường số lượng nhiễm sắc thể của phôi (PGD) thường được áp dụng với bệnh nhân lớn tuổi, bị sẩy thai liên tiếp… giúp tăng tỷ lệ có thai, giảm tỷ lệ đa thai.

Trẻ trung, có nhiều sáng kiến trong chuyên môn, tận tình phục vụ nhân dân và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, BS Ân, Thắng, Thụy cùng 17 thầy thuốc trẻ khác vừa nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2013 do Thành đoàn TNCS TPHCM trao tặng.

Mạnh Hòa

Tin cùng chuyên mục