Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu tại Huế

Hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu 14-6-2022 với thông điệp do Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn “Triệu trái tim – Chung nhịp đập, hiến máu cứu người”, Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức hiến máu nhân đạo.

Đại diện Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong tháng 6-2022, đơn vị đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị tại Thừa Thiên – Huế như: Bệnh viện Quân y 268, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện TP Huế, Đoàn khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện.

Dự kiến trong tháng 6 sẽ tiếp nhận khoảng 3.700 đơn vị máu tình nguyện (đến ngày 14-6 đã tiếp nhận 1.350 đơn vị máu).

Sáng 13-6, Bệnh viện Quân y 268 (Quân khu 4) phối hợp với Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu nhân đạo.
Hàng trăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi người tham gia hiến máu với thể tích từ 250ml – 350ml.
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu tại Huế ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế hiến máu cứu người
Sáng 14-6, Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tổ chức hiến máu nhân đạo tại 32 Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Gần 100 nữ tu tham gia hiến máu tình nguyện với thể tích từ 250ml – 350ml. 
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu tại Huế ảnh 2
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu tại Huế ảnh 3

Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp nhận để sàng lọc và điều chế các chế phẩm máu đạt chất lượng cao, sau đó sẽ cung cấp cho Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện tại Thừa Thiên - Huế và một số tỉnh, thành miền Trung để phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân.

Tin cùng chuyên mục