Nhiều tấm gương tốt trong ngành y tế góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Chiều 23-2, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến thăm Bộ Y tế và chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VGP
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VGP

Chia sẻ với ngành y tế, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 nhưng cán bộ, thầy thuốc ngành y tế đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Nhiều tấm gương bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên y tế đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, vất vả, xung phong đến tuyến đầu chống dịch là hành động đẹp, đầy tính nhân văn, lan tỏa trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trân trọng sự động viên của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt toàn ngành y tế gửi lời cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trên cương vị mới đã dành sự quan tâm đầu tiên cho ngành y tế nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. “Đến thời điểm hôm nay, chúng tôi tự tin rằng trong thời gian ngắn nữa sẽ chiến thắng đợt dịch Covid-19 thứ ba”, ông Nguyễn Thanh Long nói.

Tin cùng chuyên mục