Năm 2008 có ý nghĩa rất quan trọng trong phong trào tình nguyện của thanh niên TPHCM. Năm nay là năm thứ 15, thanh niên tình nguyện TP đến với bản làng xa xôi của các tỉnh miền núi Tây Nguyên và miền sông nước ĐBSCL, đến những nơi rất cần sự trợ giúp của các bàn tay tình nguyện.
15 năm qua, phong trào tình nguyện phát triển cả về quy mô và từng bước đi vào chiều sâu. Điều này đã được lãnh đạo và nhân dân ghi nhận. Biểu hiện rõ nhất là danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ mới mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đoàn TNCS TPHCM đầu năm qua. Trong đó, thành tựu được đánh giá cao nhất của Đoàn TNCS TPHCM chính là tổ chức được một phong trào tình nguyện dành cho thanh niên có sức lan tỏa lớn. Các “học kỳ hè” đầy sôi động, ý nghĩa đã trở thành sự lựa chọn của hàng chục ngàn bạn trẻ mỗi năm. Phong trào thanh niên tình nguyện với đỉnh cao là chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh luôn là hoạt động thu hút đông đảo thanh niên TP tham gia, trở thành niềm tự hào của TP mang tên Bác.
Đến với phong trào tình nguyện, thanh niên nhận lại được rất nhiều. Đó là những bài học quý báu từ cuộc sống, từ nhân dân giúp cho họ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động, giúp họ xác định cho mình một lối sống tích cực, hình thành lý tưởng cách mạng trong mỗi thanh niên. Bởi, “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Qua 15 năm, đã có hơn 12.000 thanh niên được kết nạp Đoàn, hơn 1.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tất cả con số đó đã nói lên sự trưởng thành của một lớp thanh niên mới, năng động, hiện đại và nghĩa tình.
Bước vào tuổi 15, với mong muốn phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng hấp dẫn, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu tham gia tình nguyện của thanh niên cũng như nhu cầu của người dân TP thì việc đổi mới nội dung và phương thức chỉ đạo hoạt động tình nguyện trong giai đoạn mới càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khi Nghị quyết Trung ương 7 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh niên đang được triển khai thì việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn lại càng cấp bách.
Làm thế nào để phong trào tình nguyện vì cuộc sống, vì cộng đồng phát triển sâu rộng? Làm thế nào để phong trào thu hút được nhiều người tham gia và đạt hiệu quả cao nhất? Làm thế nào để phát huy nguồn lực xã hội trong hoạt động tình nguyện? Đó là những đòi hỏi lớn từ kết quả không nhỏ đã đạt được của một phong trào 15 năm qua dành cho tổ chức Đoàn TNCS TPHCM.
Hy vọng, công tác thanh niên trong giai đoạn mới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Sự chăm lo, tạo điều kiện của Đảng là yếu tố quan trọng nhưng trước hết thanh niên và tổ chức Đoàn cần phải biết phát huy, tận dụng tất cả những cơ hội để phát triển.
LÊ NGỌC