Một nhóm gồm 150 người Na Uy có cha là những lính Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2 vừa nộp đơn kiện chính phủ Na Uy lên Tòa án Nhân quyền châu Âu vì đã không bảo vệ họ sau thời kỳ chiến tranh. Những “đứa trẻ lai” này yêu cầu được bồi thường vì bị lạm dụng và phân biệt đối xử.
Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Đức quốc xã khuyến khích các mối quan hệ tình cảm bất chính giữa những người lính Đức và phụ nữ Na Uy. Đây là một phần trong kế hoạch tạo nên một nòi giống “thượng đẳng” Aryan với những đứa bé được sinh ra có tóc vàng, mắt xanh… Sau chiến tranh, những đứa trẻ Na Uy lai Đức này lại trở thành những nạn nhân thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập…
X.H. (Theo BBC)