Những tiếng nói lạc lõng

Thành công từ chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được cả về chính trị, kinh tế, đối ngoại… đã tiếp tục đưa uy tín của nước ta lên một tầm cao mới. Thế nên, những ý kiến, luận điệu xuyên tạc dù trên mọi phương diện của một số tổ chức, cá nhân đi ngược với lợi ích của đất nước thực sự ngày càng vô nghĩa, lạc lõng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden trước khi tiến hành hội đàm ở trụ sở Trung ương Đảng, chiều 10-9. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden trước khi tiến hành hội đàm ở trụ sở Trung ương Đảng, chiều 10-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

1. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam, một sự kiện được cả thế giới quan tâm. Nói đây là “chuyến thăm lịch sử” vì lần đầu tiên một nguyên thủ Hoa Kỳ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyến thăm được thực hiện trong một bối cảnh rất đặc biệt với nhiều đan xen về quan hệ chính trị và ngoại giao giữa các nước lớn và vào lúc Hoa Kỳ có nguyện vọng thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Việt Nam; đồng thời chuyến thăm đã đạt được thỏa thuận nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện” và là quốc gia thứ 5 trên thế giới có thỏa thuận này với Việt Nam.

Thế nhưng, trước, trong và sau sự kiện này, có một số tiếng nói thể hiện ý kiến thiên lệch, thiếu khách quan, có dụng ý xấu về chuyến thăm, về mối quan hệ Việt - Mỹ, hoặc có những “kêu gọi” liên quan đến tình hình Việt Nam, về một số “nhân vật” đang bị Nhà nước Việt Nam xử lý do vi phạm pháp luật Việt Nam. Chẳng hạn, có một vài ý kiến đề nghị Tổng thống Biden “gây áp lực Hà Nội chấm dứt đàn áp chính trị” (!) hay “kêu gọi chấm dứt dùng tù nhân chính trị làm hàng mặc cả với Chính phủ Mỹ”(?), ý kiến kích động dư luận hiểu sai lệch về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ. Cũng có người đặt những câu hỏi ngớ ngẩn: “Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ: hình thức hay thực chất?”, “Mỹ có đang bất chấp vấn đề nhân quyền để nâng cấp quan hệ với Việt Nam?”…

Ngoài ra, trên một số diễn đàn, lẻ tẻ có những bình luận theo kiểu võ đoán hoặc cố ý suy diễn sai lệch về tình hình sức khỏe của các vị lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ, về một vài hình ảnh, về một vài phát biểu… Những ý kiến, bình luận đó thực sự lạc lõng, vô nghĩa trước sự kiện diễn ra được truyền thông thế giới thông tin rộng rãi, cũng như trước kết quả chuyến thăm đã đem lại niềm phấn khởi cho cả nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Tự bản thân những luận điệu đó không gây chú ý được ai, càng không thuyết phục được ai, càng nói thì càng lộ rõ sự lạc điệu của mình!

2. Nhớ lại, chúng ta đã từng chứng kiến những ý kiến lạc lõng kiểu đó, khi có người nêu ý kiến thể hiện rõ sự “thất vọng” khi Đảng và Nhà nước ta liên tiếp gặt hái được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ đối ngoại.

Chẳng hạn, khi Hoa Kỳ và Triều Tiên dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào đầu năm 2019, một số người, một số tổ chức quốc tế có thành kiến với Việt Nam đã tạo ra cái gọi là “bản phúc trình”, “báo cáo”, “điều trần”… về tình hình tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền của nước ta. Họ cố minh chứng cho các hiện trạng tiêu cực trong nước, rồi hô hào phải cải cách, cải tổ này nọ. Đồng thời, họ vin vào đó để kêu gọi Hoa Kỳ và các nước đừng để Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh này!

Trên thực tế, khi thấy đất nước đạt được nhiều thành tựu, một số kẻ quá thất vọng nên bịa ra những tình tiết như Tổng thống Mỹ gặp gỡ “các nhà tranh đấu”, gặp mặt “dân oan”, hay tìm mọi cách khoét sâu vào một số hạn chế, tồn tại, khuyết điểm của hệ thống chính trị, vốn đã và đang được Đảng và Nhà nước ta kiên quyết xử lý… Thành ra, những tiếng nói, những hành động này tự nó đã cho thấy sự lạc điệu rất rõ ràng.

3. Thành công từ chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng ta đạt được cả về chính trị, kinh tế, đối ngoại… đã tiếp tục đưa uy tín của nước ta, của Đảng ta lên một tầm cao mới. Nên những ý kiến, luận điệu xuyên tạc dù trên mọi phương diện, bằng mọi cách thức của một số tổ chức, cá nhân đi ngược với lợi ích của đất nước thực sự ngày càng vô nghĩa.

Ở một khía cạnh khác, từ những thành công đó, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho thành tựu chung của đất nước và thành phố theo điều kiện cụ thể của mình. Đồng thời, mỗi người cần giữ hình ảnh đẹp về tư cách, phẩm chất của người đảng viên cộng sản, trung thành với lý tưởng, trách nhiệm với công việc, tận tụy với nhân dân và không ngừng tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng của mình. Bên cạnh đó, từng tổ chức và cá nhân cũng tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ từ trong nội bộ để đưa ra khỏi tổ chức những phần tử thoái hóa, biến chất, có thể làm suy yếu vai trò lãnh đạo và sự trong sạch của tổ chức. Đó chính là những cách cần thiết để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và nâng cao uy tín của tổ chức đảng, của Đảng trong bối cảnh hiện nay, nhằm lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu theo mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng của nhân dân!

Tin cùng chuyên mục