Niềm hy vọng Zheng Jie

Niềm hy vọng Zheng Jie

(SGGP 12G).- 17g chiều nay, tay vợt Zheng Jie sẽ khởi tranh vòng một nội dung đơn nữ với đối thủ Agnes Szavay, hạt giống số 11.

Niềm hy vọng Zheng Jie ảnh 1
Jie sau chiến thắng trước Ivanovic ở Wimbledon 2008

Jie là niềm hy vọng của Trung Quốc khi cô trở thành tay vợt nữ châu Á đầu tiên vào đến bán kết Grand Slam Wimbledon 2008.

Người Trung Quốc muốn thấy ngôi sao thể thao nhỏ con nhất của họ tiến một bước xa hơn, sau khi Li Ting và Sun Tiantian giành HCV đầu tiên cho Trung Quốc chức vô địch đôi nữ Olympic 2004.

Đây là môn mạnh của quần vợt Trung Quốc, Jie và Yan Zi cũng vô địch Wimbledon 2006: được truyền hình trực tiếp tại Bắc Kinh thay vì trận chung kết World Cup 2006 giữa tuyển Italia-Pháp (theo báo Times).

Jie và Yan có thể đoạt HCV đôi nữ, Jie cũng có cửa vô địch đơn, dù cô có thể gặp lại Ana Ivanovic (hạt giống số 1 Olympic 2008) hoặc chị em Venus-Serena Williams người Mỹ. Ở trận bán kết Wimbledon hồi tháng 7, Jie mới chịu thua Serena (hạt giống số 6 của giải).

Nhỏ con nhưng Jie gây nhiều ngạc nhiên: Ở tứ kết cô thắng chân dài 1,86m Nicole Vaidisova (CH Czech, hạt giống số 18) sau khi loại 3 hạt giống khác, Ivanovic (Serbia) cũng bị cô loại ở vòng 3. Đáng chú ý hơn khi Jie chỉ được cấp một suất đặc cách dự Wimbledon - lúc đó cô ở hạng 133 thế giới – một cách giúp cô tập huấn chuẩn bị Olympic 2008. Tiếc là Jie không thể trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên vô địch Wimbledon, do còn thiếu kinh nghiệm.

Trước Jie, Lina là tay vợt Trung Quốc thành công nhất ở Wimbledon, vào đến tứ kết năm 2006 (là năm Jie vô địch đôi nữ giải này).

Sau Wimbledon, Jie trở thành siêu sao ở quê nhà, nhất là sau câu chuyện ấm lòng: Jie tặng hết tiền thưởng 187.5000 bảng Anh ở Wimbledon cho quỹ giúp đỡ nạn nhân vụ động đất ở Tứ Xuyên quê cô. Jie cũng trích một khoản tiền giúp Liên đoàn Quần vợt Trung Quốc.

Vài tháng trước đó, Jie còn vô danh, nay đi đâu cũng có bảo vệ. Cô và Zhang Yu, người chồng kiêm HLV giúp cô thành công ở Wimbledon, còn trở thành mục tiêu săn ảnh. Ngay chuyện cô đi gội đầu trong làng Olympic cũng được dựng thành… một bài phóng sự.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Jie đang là một trong những người  góp công vào cuộc cách mạng thể thao Trung Quốc. Hầu như mọi người dân Trung Quốc đều quan tâm đến Jie và đồng đội. Hiện, có khoảng 2 triệu người Trung Quốc thường xuyên chơi tennis và đây là môn thu hút nhiều người trẻ chơi nhất, chỉ sau bóng rổ.

DIÊN HY 

Tin cùng chuyên mục