Giải đặc biệt “Doanh nghiệp Xanh” lần thứ nhất

Nỗ lực vì môi trường sống

Nỗ lực vì môi trường sống

Giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh” lần thứ nhất do báo SGGP tổ chức đã khép lại bằng đêm trao giải ấn tượng ngày 1-2-2007 với giải đặc biệt được trao cho Công ty liên doanh Unilever Việt Nam. Bên cạnh giải đặc biệt, công ty còn được bình chọn là “Doanh nghiệp có công nghệ xử lý chất thải tiên tiến nhất”. Tất cả thành viên Hội đồng chấm giải đều khẳng định, Unilever đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

  • Vượt chỉ tiêu bảo vệ môi trường của Việt Nam
Nỗ lực vì môi trường sống ảnh 1

Dây chuyền công nghệ cao sản xuất dầu gội của Công ty liên doanh Unilever Việt Nam tại TPHCM, đơn vị đoạt giải đặc biệt Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh lần thứ 1.      Ảnh: C.T.V.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng đối ngoại, ngay từ lúc ban đầu xây dựng dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, Công ty liên doanh Unilever Việt Nam đã phải tuân theo một số quy chuẩn riêng áp dụng cho tập đoàn Unilever trên toàn thế giới như TPM (công cụ sản xuất toàn diện), GMP (hệ thống thực hành sản xuất tốt), ISO... “Các quy chuẩn trên của quốc tế có nhiều điều khoản yêu cầu khắt khe nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng tiêu thụ và đặc biệt là sản xuất sạch hơn.

Chính vì vậy, những dây chuyền sản xuất đồng bộ công ty nhập về của các nước Anh, Thụy Điển, Đức, Thụy Sĩ phần lớn đều đáp ứng, đôi khi vượt yêu cầu về tiêu chuẩn của Việt Nam”.

Minh chứng cho việc áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng và vượt tiêu chuẩn đặt ra của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Huy, phụ trách dây chuyền sản xuất cho biết, đối với yêu cầu về tiếng ồn của công nhân làm việc 8 giờ/ngày là 85dB.

Tuy nhiên, công ty đã sử dụng các biện pháp cách âm, cách ly, tạo không gian cây xanh, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân chỉ ở mức 83dB. “Chúng tôi đang hướng giảm tiếp tiếng ồn công nhân phải tiếp xúc hàng ngày xuống 82dB nhằm bớt các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe” - ông Huy cho biết.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm giảm ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, Unilever Việt Nam đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại B, có thể dùng nước thải để tưới cây. (Công trình này được bình chọn là “Công nghệ xử lý chất thải tiên tiến nhất” giải thưởng Doanh nghiệp Xanh).

Theo ông Mã Văn Quý, phụ trách trạm xử lý nước thải, quy trình và thiết kế xử lý nước thải của công ty được xây đựng đạt theo chuẩn môi trường Singapore. Do tách hệ thống nước xử lý thành nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất nên giảm bớt chi phí hóa chất lọc.

Nước thải sản xuất được xử lý bằng các phương pháp cắt mạch, keo tụ, lắng đọng sẽ tách hết hóa chất ra khỏi nước. Sau khi chuyển giao công nghệ, các kỹ sư Việt Nam của công ty đã cải tiến thêm dây chuyền đó để tách bùn ra khỏi phế thải hóa chất lắng đọng trên. Bùn tách ra có thể dùng để trồng được cây xanh. Ông Quý cho biết, công ty đã áp dụng quy trình mới theo quản lý của Singapore, trực tiếp theo dõi, kiểm định chất lượng nước thải hàng tuần.

  • Xây dựng một doanh nghiệp thân thiện

Không khí làm việc của Công ty liên doanh Unilever những ngày cuối năm sôi nổi, nhộn nhịp chuẩn bị mặt hàng phục vụ Tết. Các dây chuyền sản xuất liên tục với công suất khoảng 7.000 đến 8.000 tấn/tuần nhưng chỉ có khoảng mười công nhân đứng máy thao tác.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất đều được tự động hóa, điều khiển bằng máy vi tính. Ông Huy cho biết, yêu cầu an toàn vệ sinh tại các dây chuyền được áp dụng theo chuẩn quốc tế. Công nhân đứng máy dây chuyền đều phải mặc trang bị bảo hộ chuyên dụng được nhập về để hạn chế tối đa các tai nạn lao động cũng như ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không chỉ quan tâm đến an toàn vệ sinh tại xưởng sản xuất, Công ty Unilever còn xây dựng phương châm “Một gia đình Unilever Việt Nam”, tất cả công nhân và người nhà của công nhân đều cùng một gia đình.

Bà Hồng cho biết, công ty thỉnh thoảng vẫn tổ chức những ngày mở cửa để người thân, gia đình có dịp đến tham quan dây chuyền sản xuất của công ty, nơi làm việc của công nhân. Công ty cũng thường xuyên tổ chức những bữa ăn thân mật hoặc những chuyến tham quan.

Ngoài ra, tất cả các công nhân trong công ty đều được chữa bệnh miễn phí và khám bệnh định kỳ hàng năm. “Điều đó, dường như là động lực để mỗi công nhân viên phải thấy có trách nhiệm hơn với công ty của mình”, bà Hồng khẳng định.

  • Luôn ý thức tầm quan trọng của môi trường xanh

Trong đêm nhận giải “Doanh nghiệp Xanh” bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch Công ty liên doanh Unilever VN cho biết, có được kết quả trên là sự nỗ lực của ban lãnh đạo cũng như công nhân viên trong hơn 10 năm qua nhằm vun đắp cho một mục đích chung: bảo vệ môi trường sống.

Làm tốt mục tiêu này của công ty là bảo vệ cuộc sống của từng nhân viên và của cả cộng đồng. Ý thức được việc bảo vệ môi trường tuy không đem lại nguồn lợi ngay trước mắt nhưng sẽ đem lại nguồn lợi về lâu dài, công ty đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với tổng giá trị đầu tư trên 6 tỷ đồng.

Diện tích khuôn viên cây xanh của công ty là 52.000m2 (chiếm tới hơn 30% tổng diện tích mặt bằng). Song song với đó là khoản chi phí vận hành hàng tháng lên tới 250 triệu đồng.

Cũng theo bà Vân, trong năm 2007 này, công ty sẽ tiếp tục có những nghiên cứu, cải tiến phương thức sản xuất mới hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong đó sẽ tập trung ứng dụng, thay thế các nguyên vật liệu mới ít nguy hiểm và thân thiện với môi trường. Công ty sẽ tổ chức những đợt tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn cho cả ban lãnh đạo và toàn thể công nhân viên.

TRỌNG ANH

Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH-CN, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn “Doanh nghiệp Xanh” nhận xét:

- Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép.

- Đã thực hiện các biện pháp xử lý khí thải, tiếng ồn đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép.

- Có ký kết với đơn vị chức năng thu gom chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại.

- Sở TN-MT cấp giấy nghiệm thu môi trường.

- Định kỳ hàng năm thực hiện giám sát chất lượng môi trường.

- Có giấy chứng nhận ISO 9001:2000; ISO 14001:1996; OHSAS 18001; GMP 2001.

Tin cùng chuyên mục