
(SGGPO).- Vào lúc 18h chiều nay (12-8), lượt trận vòng loại cuối cùng tại bảng F môn bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008 vừa kết thúc, qua đó đã xác định được hai đội bóng Brazil và Đức giành quyền vào vòng tứ kết.
Các nữ cầu thủ Brazil đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi giành chiến thắng khá thuyết phục trước Nigeria với tỷ số 3 - 1. Ở phút 19, Nigeria bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do P. Nkwocha thực hiện từ chấm 11m. Tuy nhiên đến phút 34, Brazil quân bình tỷ số 1 - 1 sau pha đánh đầu cận thành của Cristiane. Chỉ một phút sau, Cristiane với pha xử lý bóng kỹ thuật và đầy ngẫu hứng đã tung người móc bóng ngay vạch 16m50 hạ thủ môn Nigeria giúp Brazil nâng tỷ số lên 2 - 1. Hưng phấn sau bàn thắng, Brazil tiếp tục gia tăng sức ép và đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, họ tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 1 và người lập công lại là Cristiane. Trong khoảng thời gian của hiệp hai, dù thi đấu rất cố gắng nhưng Nigeria không thể lật ngược được tình thế và đành chấp nhận thua với tỷ số 1 - 3. * Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, nhờ bàn thắng duy nhất của Mittag ở phút 86 giúp các nữ cầu thủ Đức vượt qua CHDCND Triều Tiên với tỷ số sít sao 1 - 0. Được đánh giá cao hơn nhưng Đức gặp nhiều khó khăn trước một CHDCND Triều Tiên thi đấu rất quyết tâm. Thi đấu mạch lạc và chiếm ưu thế trên sân, Đức đã tạo ra một số cơ hội trước cầu môn CHDCND Triều Tiên nhưng đều dứt điểm không thành công. Phía bên kia, CHDCND Triều Tiên cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm gây áp lực để tìm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của các cầu thủ Đức. Đến phút 86, khi CHDCND Triều Tiên có phần giảm sút về thể lực, Đức mới biến ưu thế đó bằng bàn thắng do công của cầu thủ Mittag. Trong tình huống này, tiền đạo Prinz dùng tốc độ thoát xuống bên góc trái trước khi tung cú sút căng buộc thủ môn J.M.Hui phải đấm bóng và Mittag có mặt đúng lúc nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Cùng được 7 điểm với Brazil nhưng Đức phải xếp ở vị trí thứ hai do thua về hiệu số bàn thắng. CHDCND Triều Tiên đứng thứ 3 (3 điểm), còn Nigeria sau 3 trận toàn thua chính thức bị loại. Xếp hạng tại bảng F: 1/ Brazil (7điểm, hiệu số: 5/2), 2/ Đức (7đ, 2/0), 3/ CHDCND Triều Tiên (3đ, 2/3), 4/ Nigeria (0đ, 1/5) Xếp hạng tại bảng E: 1/ Trung Quốc (7đ, 5/2), 2/ Thụy Điển (6đ, 4/3), 3/ Canada (4đ, 3/3), 4/ Argentina (0đ, 0/4). Trong khi đó tại bảng G, Mỹ dễ dàng vượt qua New Zealand bằng tỷ số đậm 4 - 0. Nhật Bản bất ngờ đánh bại Na Uy (đã sớm giành vé) với tỷ số đậm 5 - 1. Xếp hạng bảng G: 1/ Mỹ (6đ, 5/2), 2/ Na Uy (6đ, 4/5), Nhật Bản (4đ, 6/3), 4/ New Zealand (1đ, 1/6) Trong ba đội xếp ở vị trí thứ 3 của mỗi bảng, Canada (bảng E) và Nhật Bản (bảng G) giành quyền vào tứ kết do có thành tích tốt hơn CHDCND Triều Tiên (bảng F). Kết quả cụ thể: Trung Quốc - Argentina : 2 - 0 Thụy Điển - Canada : 2 - 1 Mỹ - New Zealand : 4 - 0 Na Uy - Nhật Bản: 1 - 5 Các cặp đấu tại vòng tứ kết diễn ra ngày 15-8 TK1: Brazil (Nhất bảng F) - Na Uy (Nhì bảng G) TK2: Mỹ (Nhất G) - Canada (hạng 3 bảng E) TK3: Thụy Điển (Nhì bảng E) - Đức (Nhì bảng F) TK4: Trung Quốc (Nhất bảng E) - Nhật Bản (hạng 3 bảng F)
Tiền đạo Cristiane có một trận đấu đáng nhớ khi một mình chị đã ghi cả ba bàn thắng mang lại chiến thắng cho đội nhà và là cầu thủ lập cú hattrick đầu tiên tại Olympic Bắc Kinh của môn bóng đá.
Ở các trận đấu diễn ra sau đó, tại bảng E, Trung Quốc giành chiến thắng 2 - 0 trước Argentina còn Thụy Điển vượt qua Canada bằng tỷ số 2 - 1. Với kết quả này, Trung Quốc đứng đầu bảng E và Thụy Điển (xếp thứ hai) chính thức giành vé vào tứ kết.
Maria Quinones 53' (Argentina phản lưới nhà), Gu Yasha 90'
Thụy Điển: Lotta Schelin 19', 51
Canada: Tancredi 61’
H.O. Reilly 1', A. Rodriguez 43', L. Tarpley 56', Hucles 60'
Na Uy: G. Knutsen 27'
Nhật Bản: K. Yukari 31', Folstad 51’(Na Uy phản lưới nhà), O. Shinobu 52', S. Homare 71', A. Hara 83'
17 giờ 20 giờ
Tr.Việt