
Trong khi người Hồi giáo ở nhiều nước trên thế giới phản ứng dữ dội trước những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammad của đạo Hồi, thì tại Malaysia, một nước Hồi giáo Đông Nam Á, người dân vẫn giữ một thái độ bình tĩnh.

Một cuộc biểu tình nhỏ kéo dài 20 phút ở thủ đô Kuala Lumpur tuần trước là phản ứng duy nhất của người dân Malaysia trước sự việc trên (trong ảnh).
Giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược Malaysia Abdul Razak Baginda cho rằng, sở dĩ như vậy là vì người Hồi giáo ở Malaysia mang quan điểm ôn hòa và bao dung.
Ông Abdul Razak, một người theo đạo Hồi ở đây cho biết: "Dưới sự điều hành của Thủ tướng Badawi, người ta có cảm tưởng rằng chúng tôi muốn xây dựng một bộ mặt ôn hòa hơn, bao dung hơn cho đạo Hồi. Tôi không nói rằng nếu ai đó bôi nhọ đạo Hồi thì chúng tôi nên im lặng, nhưng dù sao cũng không nên coi đây là một trận chiến. Tranh biếm họa thì cũng chỉ là tranh biếm họa thôi. Tôi thích cái cách mà chúng tôi đã phản ứng, điềm đạm, yên lặng và rất chín chắn".
Theo ông Razak, những bức tranh ấy là sai trái. Nếu người làm nên chuyện này từ chức, xin lỗi, thế là được rồi. Mọi chuyện nên kết thúc ở đó.
Đa phần người Malaysia theo đạo Hồi và đạo Hồi là tôn giáo chính thức của đất nước này.
V.S (Theo VTV)
Thông tin liên quan:
Làn sóng chống đối báo chí phương Tây tiếp tục lan rộng trong cộng đồng Hồi giáo
Phản ứng của thế giới Hồi giáo tiếp tục lan rộng