Ông Nguyễn Hồng Trà tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước

Ông Nguyễn Hồng Trà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước khóa IX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sau 2 ngày làm việc, sáng 20-4, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức bế mạc.

Ông Nguyễn Hồng Trà tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước ảnh 1 Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Trong sáng nay, ông Nguyễn Hồng Trà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước khóa IX, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo (Liên đoàn Lao động tỉnh), ông Mạc Đình Huấn, Đỗ Thành Lai (Phó Chủ tịch khóa IX) được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ mới.

Trước đó, vào chiều 19-4, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 43 ứng viên tham gia bầu cử, trong đó bầu 39 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Cụ thể: Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh 17 người; cấp huyện, thị xã 11 người; 5 công đoàn ngành và tương đương 5 người (mỗi đơn vị 1 người); công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp 5 người; cơ quan Nhà nước, đoàn thể 5 người.

Về bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước thống nhất biểu quyết thông qua giới thiệu 11 ứng viên, trong đó bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Tin cùng chuyên mục