Brazil Charles William Miller (sinh ngày 24-11-1874), người Scotland, sống tại Sao Paulo được xem là “nhà truyền giáo” bóng đá tại Brazil. Ông thành lập đội bóng đá từ các cầu thủ cricket của câu lạc bộ Sao Paulo Athletic, tổ chức Liga Paulista, giải bóng đá nhà nghề đầu tiên tại Brazil. Trong vai trò tiền đạo, Miller mang về cho CLB Sao Paulo 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 1902, 1903 và 1904. Người Brazil có một câu nói nổi tiếng mỗi khi đội tuyển quốc gia lên đường dự vòng chung kết World Cup: “Hạng nhì tức là thất bại”.
Đội tuyển Brazil.
Brazil là “ông trùm” của bóng đá thế giới nhưng không phải cứ ra sân là giành được chiến thắng. Trong lịch sử 112 năm của bóng đá Brazil, họ đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm mà đau đớn nhất là trận chung kết World Cup 1950 trên sân nhà trước Uruguay (1-2) và World Cup 1998 trước chủ nhà Pháp (0-3).
- Vài kỷ lục của tuyển Brazil: Đội bóng duy nhất dự đủ 18 vòng chung kết World Cup; đoạt chức vô địch thế giới nhiều nhất, 5 lần (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); trận đấu quốc tế đầu tiên thua đậm Argentina 0-5 (ngày 20-8-1914, tại Buenos Aires); trận thắng đậm nhất là trước Bolivia 10-1 (ngày 10-4-1949, tại Sao Paulo); trận thua đậm nhất là trước Uruguay 0-4 (ngày 18-9-1920, tại Chilê); 31 lần dự Copa America (từ 1916), 7 lần đoạt chức vô địch.
Croatia bắt đầu chơi bóng đá từ đầu thế kỷ 20. Trước khi quốc gia này độc lập (1990), bóng đá tại đây nằm dưới nhiều cái tên như “Vương quốc Nam Tư” (1919-1939), “Banovina Nam Tư” (1939-1941), “Vùng tự trị Nam Tư” (1941-1945) và “CHXHCN Liên bang Nam Tư” (1945-1990). Gia nhập FIFA muộn nên Croatia không kịp tham dự World Cup 1994 nhưng 4 năm sau họ làm nên chuyện lớn khi đứng nhì bảng H (thắng Nhật 1-0, Jamaica 3-1, thua Argentina 0-1); thắng Romania 1-0 ở vòng hai; thắng Đức 3-0 ở tứ kết; lọt vào đến bán kết; thua chủ nhà Pháp 1-2 và thắng Hà Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba.
- Vài kỷ lục của tuyển Croatia: 3 lần dự VCK World Cup (1998, 2002, 2006); trận thắng đậm nhất là trước Australia 7-0 (ngày 6-6-1998, tại Zagreb); trận thua đậm nhất là trước Slovakia 1-4 (ngày 20-4-1994, tại Slovakia).
Australia gia nhập làng bóng châu Á từ 1-1-2006 và do đó, bảng F tại World Cup 2006 có một sự kiện thật thú vị. Đó là lần đầu tiên hai đội bóng châu Á cùng nằm trong một bảng đấu ở vòng chung kết World Cup. Đội thứ hai là Nhật Bản.
nhật bản Năm 1930, tuyển Nhật chơi trận quốc tế đầu tiên và hòa Trung Quốc 3-3 ở giải Đại hội thể thao vùng Viễn Đông. Năm 1936, Nhật Bản giành trận thắng đầu tiên tại Olympic Games Berlin trước Thụy Điển 3-2. Tại Olympic Mexico 1968, Nhật Bản lập kỳ tích khi đoạt huy chương đồng. Tuy nhiên, mãi đến năm 1998, tuyển Nhật mới lần đầu đoạt vé dự vòng chung kết World Cup. 4 năm sau, họ vào đến tứ kết World Cup 2002 diễn ra trên sân nhà.
Dự đoán đội lọt vào vòng hai: Brazil và Croatia.
LINH GIAO