Phạm cùng tội danh trên, Trần Minh Tú (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh) lãnh 21 năm tù, Trần Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ quận 10) lãnh mức án 12 năm tù, hai bị cáo khác lãnh từ hơn 5 năm tù đến 7 năm tù giam.

Trong quá trình điều tra, Toàn khai nhận bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 3-2012. Thông qua một người bạn giới thiệu, Toàn quen biết với một đối tượng tên Kiệt (sống tại Campuchia). Sau đó hai bên mua bán ma túy với nhau. Khi Toàn đặt hàng thì Kiệt sẽ bỏ ma túy vào khúc gỗ rỗng ruột, gởi theo xe khách từ Campuchia về khu vực quận Tân Bình TPHCM. Sau đó, có người điện thoại cho Toàn đến nhận hàng. Toàn trả tiền thông qua đàn em của Kiệt.

Sau khi có ma túy đá và chế phẩm heroin, Toàn chia lẻ ra bán cho Trần Minh Tú, Trần Quốc Tuấn cùng nhiều đại lý thứ cấp khác. Từ nguồn ma túy của Toàn, những đối tượng này sẽ bán lại cho các con nghiện khắp các quận, huyện ở TPHCM. Tổng cộng, Liêu Kiến Toàn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2,37 kg ma túy đá và 1,7 kg chế phẩm heroin.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
-
Công an TPHCM cảnh báo người dân trước cuộc gọi của người lạ xưng là công an, tòa án, viện kiểm sát
-
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy ở quận 8
-
Tạm giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc bảo vệ thực vật
-
Khởi tố 22 đối tượng trong sòng bạc lớn ở quán cà phê tại quận Bình Tân
-
Nổ súng ở quận Bình Tân, 1 người đi đường bị trúng đạn
-
Nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo... chui
-
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy ở quận 10
-
Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ
-
Cần xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với tiền mật mã