Liên quan đến bài viết “Tiền hậu bất nhất” đăng trên Báo SGGP ngày 17-6 đề cập về việc lãnh đạo UBND quận 12 phản ánh việc cấp phép đăng ký kinh doanh hiện nay ảnh hưởng lớn đến hiệu quả xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, phải mất gần 15 năm, lãnh đạo quận 12 mới buộc tạm ngưng và chuyển đổi hoạt động sản xuất của 10 cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại khu vực phường Đông Hưng Thuận quận 12. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn lại tiếp tục mọc lên những doanh nghiệp ô nhiễm khác tại chính khu vực này.
Phản hồi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, Phó giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM cho biết, hiện nay việc cấp đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cơ quan này cũng không được quyền yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ không quy định tại luật này. Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện về công tác bảo vệ môi trường không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng cũng không thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thêm điều kiện này trong hồ sơ xin cấp phép đăng ký kinh doanh.
Liên quan đến các cơ sở được cấp đăng ký kinh doanh nhưng đang sản xuất gây ô nhiễm tại quận 12, Sở KH-ĐT đã làm việc với UBND quận 12. Theo đó, các đơn vị đã xác định những ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp này không thuộc danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung theo quy định tại Quyết định 200/2004/QĐ-UB. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm môi trường thì sẽ bị điều chỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường.
PHÚC ANH