Phát hiện di tích thờ cúng của người Hy Lạp cổ

Các nhà khảo cổ Cyprus vừa phát hiện một quần thể thờ cúng của người Hy Lạp cổ đại trong quá trình khảo sát địa điểm xây dựng khách sạn ở khu du lịch gần thành phố duyên hải Paphos, thuộc khu vực Tây Nam.
Phát hiện di tích thờ cúng của người Hy Lạp cổ

Bộ Cổ vật Cyprus cho biết, việc xây dựng khách sạn đã bị đình chỉ để cơ quan chức năng hoàn tất khảo sát địa điểm này và bảo tồn các di tích.

Theo các chuyên gia, mặt sàn của quần thể này cho thấy nơi đây từng có một đền thờ theo phong cách Hy Lạp, được bao quanh bởi các cột, sân, các khu nhà ở, giếng nước và vườn cây, có thể thuộc Vương triều Ptolemy - khi người Hy Lạp cai trị Ai Cập và các vùng lân cận từ năm 305 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công guyên. 

Tin cùng chuyên mục