Philip Morris thừa nhận sử dụng lao động trẻ em

Tập đoàn sản xuất thuốc lá Philip Morris của Mỹ, cha đẻ của nhãn hiệu thuốc lá Marlboro và Chesterfield vừa chính thức thừa nhận đã sử dụng lao động trẻ em vào công việc sản xuất thuốc lá. Thừa nhận trên được thông báo sau khi  tổ chức Human Rights Watch, ngày 14-7, đưa ra một báo cáo tố cáo hãng này chế tạo thuốc điếu bằng lá thuốc do các “công nhân trẻ em” thu họach từ các nông trại thuốc lá ở Trung Á.

Tập đoàn sản xuất thuốc lá Philip Morris của Mỹ, cha đẻ của nhãn hiệu thuốc lá Marlboro và Chesterfield vừa chính thức thừa nhận đã sử dụng lao động trẻ em vào công việc sản xuất thuốc lá. Thừa nhận trên được thông báo sau khi  tổ chức Human Rights Watch, ngày 14-7, đưa ra một báo cáo tố cáo hãng này chế tạo thuốc điếu bằng lá thuốc do các “công nhân trẻ em” thu họach từ các nông trại thuốc lá ở Trung Á.

Báo cáo mang tựa đề “Công việc địa ngục : khai thác lao động di dân ở Kazakstan”. Theo báo cáo này, công nhân là các em khoảng 10 tuổi, phần lớn là dân nhập cư từ Kyrgyzstan và Uzbekistan, bị lường gạt, bóc lột bởi các chủ trại cung cấp lá thuốc trực thuộc công ty Philip Morris International.

Các nhân chứng của bản báo cáo trên cho biết những “công nhân trẻ em” phải làm việc từ 11 giờ đến 13 giờ mỗi ngày, trong các điều kiện mất vệ sinh và không được trả lương. Rất nhiều em bị phát ban đỏ trên người vì môi trường làm việc và sinh hoạt tràn ngập thuốc trừ sâu còn vương trên lá thuốc. Ngoài ra, nhiều em thường xuyên mắc các chứng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm khác vì lượng nicotine được hấp thụ qua da do phải thường xuyên tiếp xúc với lá thuốc.

Theo New York Times ngày 15-7 cho biết, sau khi nhận được bản báo cáo trên, ông Peter Nixon, người phát ngôn của Philip Morris thông báo rằng hãng này sẽ ngay lập tức ngăn chặn hành động bóc lột trẻ em tại các nhà máy của họ. Theo lời ông Nixon, Philip Morris đánh giá cao lưu ý của của Human Rights Watch, đồng ý các thay đổi về chính sách lao động và thu mua thuốc lá ở Kazakstan và đồng thời cam kết sẽ đưa ra một số quy định mới để đảm bảo đảm chấm dứt bóc lột lao động trẻ em.

Được biết, chỉ trong năm 2009, công ty này đã mua khoảng 1.500 tấn lá thuốc từ các nông trại ở Kazakhstan.  

X.Hạnh 

Tin cùng chuyên mục