
Động thái này được cho là sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 3 triệu người dân Australia đang có khoản vay sinh viên, với tổng số tiền lên tới hơn 16 tỷ AUD (10,31 tỷ USD). Bên cạnh đó, luật mới cũng nâng ngưỡng thu nhập tối thiểu phải trả nợ từ 35.210USD lên 43.340USD.
Đây cũng là cam kết quan trọng của Chính phủ Công đảng nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Phát biểu về sự kiện này, Thủ tướng Albanese khẳng định: “Học hành không có nghĩa là phải sống trong nợ nần cả đời”. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare ca ngợi luật mới sẽ giúp “gỡ bỏ gánh nặng” cho những người trẻ tuổi, đồng thời cho rằng đây là cách chính phủ hiện tại đáp lại niềm tin mà cử tri trẻ dành cho họ thông qua lá phiếu.
Việc cắt giảm nợ sinh viên là một cam kết tranh cử cốt lõi của Công đảng, cho thấy sự nhạy bén chính trị của họ trước thực tế dân số. Thế hệ millennials Gen Y (sinh từ năm 1981 đến 1996) và Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) chiếm tới 43% trong tổng số 18 triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, vượt xa thế hệ Baby Boomers (sinh từ năm 1946 đến 1964). Đây được coi là một biện pháp chiến lược quan trọng không chỉ để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt mà còn để giải quyết vấn đề bất bình đẳng thế hệ ngày càng gia tăng ở Australia.
Đối với sinh viên, đạo luật này mang lại hy vọng mới. Nhiều người trẻ cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi khoản nợ giảm đáng kể, giúp họ tự tin hơn trong việc lập kế hoạch tài chính tương lai. Thượng nghị sĩ David Pocock kêu gọi chính phủ tiếp tục cải cách giáo dục, đặc biệt hỗ trợ các ngành đang thiếu hụt lao động như điều dưỡng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho người dân tiếp tục học tập và cống hiến, góp phần xây dựng một đất nước thịnh vượng hơn.