Phim Việt tranh giải cao nhất tại Liên hoan phim Busan 2021

Nữ đạo diễn Bùi Kim Quy cùng bộ phim Miền ký ức là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài ở hạng mục cao nhất New Currents (Xu hướng mới) tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan lần thứ 26. 
Cảnh trong phim "Miền ký ức"
Cảnh trong phim "Miền ký ức"

LHP diễn ra từ ngày 6 đến 15-10, quy tụ 223 phim đến từ 70 quốc gia. Các hoạt động của LHP, đặc biệt lễ khai mạc, bế mạc sẽ được tổ chức trực tiếp, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch Covid-19.  

Miền ký ức (Memoryland) là phim điện ảnh thứ 2 của nữ đạo diễn Bùi Kim Quy, sau Đã qua giao thừa (2006). Bộ phim này từng nhận được tài trợ kinh phí để phát triển kịch bản từ Quỹ hỗ trợ điện ảnh châu Á trong khuôn khổ LHP Busan 2016.

Phim sẽ có 3 suất chiếu, từ ngày 10 đến 14-10. Cạnh tranh với Miền ký ức có 10 tác phẩm khác, trong đó 3 quốc gia Iran, Ấn Độ, Hàn Quốc có 2 phim tranh giải, các đại diện còn lại đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Indonesia. 

Năm 2019, đại diện Việt Nam - bộ phim Ròm (đạo diễn Trần Thanh Huy) đã chiến thắng ở hạng mục New Currents. 

Tin cùng chuyên mục