
Kể từ sau đột phá trên thị trường quốc tế của bộ phim Anh hùng (đạo diễn Trương Nghệ Mưu), thể loại phim võ hiệp ở Trung Quốc được chú ý đầu tư phát triển. Vì thế, tại LHP Cannes lần thứ 58 diễn ra từ ngày 11-5 - 22-5, Trung Quốc gửi 6 bộ phim tham gia thì trong đó có đến 3 phim thuộc thể loại võ hiệp là Vô cực (đạo diễn Trần Khải Ca), Thất kiếm (đạo diễn Từ Khắc) và Thần thoại (đạo diễn Đường Quý Lễ)… Ba bộ phim này đang là tâm điểm chú ý của công chúng.
- Đạo diễn Trần Khải Ca và Vô cực

Diễn viên Thành Long trong phim Thần thoại.
Vô cực là phim võ hiệp kỳ tình, không thuộc thể loại kiếm hiệp hay lịch sử và cũng không có bối cảnh niên đại cụ thể. Chủ đề phim nói về tình yêu lứa đôi và lòng yêu nước. Các diễn viên trong phim là những gương mặt đang được yêu thích ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hiroyuki Sanada (Nhật Bản), Jang Dong Gun (Hàn Quốc); Lưu Diệp (Ảnh đế LHP điện ảnh Kim Kê 2004), Tạ Đình Phong (Hong Kong); Trương Bá Chi, Trần Hồng (Trung Quốc)… Kinh phí đầu tư cho Vô cực trên 200 triệu NDT với bối cảnh quay chính ở Triết Giang, Vân Nam (Trung Quốc). Tại trường quay, phim được bảo vệ nghiêm ngặt nên rất ít thông tin lọt ra ngoài, đây là cách “tiếp thị” riêng của Trần Khải Ca.
Tuy nhiên, để quảng cáo khi phim đang quay, Trần Khải Ca đã cho giới thiệu một trong số những cảnh tiêu biểu dài 3 phút. Đó là cảnh Trương Bá Chi trong vai nữ chính Khuynh Thành từ trên Hoàng thành thả mình xuống, Jang Dong Gun trong vai nô lệ Côn Lôn đứng ở dưới thành đón lấy cô và hai người nhìn nhau một cách say đắm. Nhiều công ty phát hành phim đã đề nghị mua cảnh quay này với giá 50.000 USD nhưng đạo diễn Trần Khải Ca từ chối. Mới đây, theo bà Dede Nickkerson - đại diện của hãng Miramax ở Bắc Kinh nhận xét, để phát triển mạnh trên thị trường quốc tế, phim võ hiệp Trung Quốc cần pha thêm “yếu tố phương Tây”.
Cũng theo nhận xét của bà Dede, Vô cực là bộ phim có phong cách huyền bí và phép màu của Chúa tể những chiếc nhẫn cộng với võ thuật Trung Hoa, là phim đầu tiên của đại lục có khả năng giành Oscar 2006. Vô cực là bộ phim đầu tiên của Trung Quốc được dàn dựng thành một trò chơi trên mạng theo hợp đồng ký với hãng phần mềm Ubisof. Đến tháng 12-2005, Vô cực mới chính thức trình chiếu rộng rãi nhưng giới thạo tin ở Trung Quốc dự báo, Vô cực sẽ chạm trán với Vạn lý độc hành - bộ phim cổ trang thứ 3 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu sau Anh hùng và Thập diện mai phục- dự kiến phát hành cùng thời điểm và cũng nhắm tới Oscar 2006.
- Đạo diễn Đường Quý Lễ và Thần thoại
Đạo diễn của phim là Đường Quý Lễ nhưng “chủ xị” của phim lại là diễn viên Thành Long. Dù những câu chuyện vượt thời gian (đan xen quá khứ và hiện tại) không còn xa lạ với khán giả nhưng Thành Long rất tự tin khi đầu tư cho bộ phim Thần thoại (hay Kinh thiên truyền kỳ) kể về những chiến binh thời Tần. Trong phim, Thành Long đóng hai vai : nhà khảo cổ học thời hiện đại và một tướng quân hơn 2000 năm trước.
Phim nghiêng về thời cổ xưa với những cảnh giao chiến ác liệt có hàng trăm ngàn chiến binh được tạo hình bằng kỹ xảo vi tính vô cùng tinh vi. Người huấn luyện ngựa cho bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn là Grabam Ware Jr được mời để chỉ đạo các diễn viên diễn xuất những cảnh chiến đấu trên lưng ngựa sao cho hiệu quả nhất, hoành tráng nhất. Ngoài diễn viên chính Thành Long, phim còn có sự tham gia của ngôi sao võ thuật Hồng Công Lương Gia Huy và đặc biệt là nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Hee Sun (từng thành công với bộ phim cổ trang Phi thiên vũ) trong vai một công chúa nhà Tần đem lòng yêu thương tướng quân (Thành Long đóng)…
- Đạo diễn Từ Khắc và Thất kiếm
Năm 2004, Trung Quốc đồng thời chuyển thể 2 bản phim (1 bản điện ảnh và 1 bản truyền hình) từ tác phẩm Thất kiếm hạ thiên sơn kể về 7 anh hùng kiệt xuất chống lại vương triều nhà Thanh. Tên tuổi của đạo diễn Từ Khắc từ lâu đã là bảo chứng doanh thu phòng vé cho các bộ phim võ thuật mà ông thực hiện. Vì thế, Thất kiếm đã có 13 quốc gia mua bản quyền phát hành phim. Mặt khác, phim nhận được sự quan tâm của khán giả bởi hai vai chính do Lê Minh và Dương Thái Ni (sau nhiều năm mới trở lại phim trường) đóng. Và cũng giống như 2 bộ phim trên, trong phim Thất kiếm còn có sự tham gia của nữ diễn viên Hàn Quốc Kim So Yeon (đã có kinh nghiệm đóng phim tại Trung Quốc trong bộ phim truyền hình Cánh bướm đẹp xinh năm 2003).
HƯỚNG DƯƠNG