Phối hợp đa chuyên khoa cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng tim và phổi

Ngày 17-5, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi cho biết, vừa kích hoạt "báo động đỏ", phối hợp đa chuyên khoa cứu sống bệnh nhân T.V.T. (50 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) bị dao đâm thủng tim và phổi. 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương ngực trái liên sườn 4-5, dài khoảng 3cm. Tình trạng nguy kịch, kích thích vật vã, da xanh niêm nhạt, mạch khó bắt, huyết áp không đo được.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi kích hoạt quy trình “báo động đỏ” hội chẩn khẩn toàn bệnh viện, chẩn đoán sơ bộ “vết thương thấu tim”. Chưa đầy 5 phút, bệnh nhân được đưa ngay lên phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được khâu viết thương tâm thất trái 0,5cm và đáy phổi trái, tổng lượng máu mất 2.400ml.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, vết thương thấu ngực, đặc biệt là vết thương tim – phổi phối hợp là một tình huống rất nguy kịch, đòi hỏi các bác sĩ phải phản ứng nhanh.

Nhờ quy trình “báo động đỏ” và sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi đã cứu sống nhiều trường hợp vết thương tim – phổi phức tạp.

Tin cùng chuyên mục