Theo UBND phường Xuân Hòa, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của phường tích hợp bảng điều khiển (Dashboard) theo dõi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kết nối Cổng thông tin 1022 để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; đồng thời ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) nội nghiệp để hỗ trợ cán bộ, công chức tra cứu thông tin văn bản quy phạm pháp luật.
Hệ thống còn tích hợp camera giám sát ứng dụng AI giúp hỗ trợ phát hiện, cảnh báo các vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, môi trường.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa nhận xét, việc đưa trung tâm IOC và ứng dụng khu phố số vào vận hành không chỉ hiện đại hóa nền hành chính công, mà còn biến công nghệ thành công cụ phục vụ đời sống dân sinh một cách minh bạch, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình kiến tạo đô thị thông minh.
Cùng với IOC, phường Xuân Hòa triển khai ứng dụng “Khu phố số”, tạo kênh tương tác số hai chiều giữa chính quyền và người dân; thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu thông tin, sử dụng bản đồ số nhà, tương tác với chính quyền và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động.
Tại ngày hội, người dân trên địa bàn được trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp số như: Drone, in 3D, thực tế ảo VR/AR, cài đặt VNeID mức 2, VssID và cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến…
Dịp này, UBND phường Xuân Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DXCenter) trong lĩnh vực giáo dục. Theo thỏa thuận, DXCenter sẽ tư vấn về kiến trúc số, giải pháp an toàn thông tin, số hóa các cơ sở giáo dục, phát triển mô hình trường học số và bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, giáo viên, học sinh.