Quận Bình Tân trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên

Chiều 31-8, quận Bình Tân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2022). 

Đến tận nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Biện (phường Bình Hưng Hòa), cán bộ lão thành cách mạng, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM trân trọng, ghi nhận những cống hiến của đồng chí Nguyễn Biện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị các cấp lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Nguyễn Biện.

Quận Bình Tân trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Biện. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cho biết, năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, sốt xuất huyết… tuy nhiên, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Bình Tân đã đồng lòng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải và Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Biện. Ảnh: NGÔ BÌNH

“Để có được những kết quả như trên, không thể thiếu được sự đóng góp của các đảng viên ưu tú. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, quận Bình Tân có 103 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Đó chính là ghi nhận của Đảng đối với công lao đóng góp của đảng viên kiên trung”, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH
Quận Bình Tân trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên ảnh 4 Các đảng viên cao tuổi đảng nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp ghi nhận, cảm ơn và chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời, mong muốn với kinh nghiệm của mình, các đảng viên cao tuổi đảng tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Bình Tân; là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đợt này, Quận ủy quận Bình Tân trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 21 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; 41 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tin cùng chuyên mục