Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Ngày 19-4, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được phát hiện và quy tập từ ngày 26-3 đến nay tại thôn Coóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa.
Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ ảnh 1
 
Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ ảnh 2 Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ.
Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 thông tin, các hài cốt liệt sĩ được đơn vị tìm thấy  đều nằm ở độ sâu khoảng 80 cm so với mặt đất, với đầy đủ xương và các di vật kèm theo như: cúc áo quần, đế giày vải, thắt lưng, dầu cao sao vàng… Trong đó, một số hài cốt ghi rõ danh tính và các thông tin liên quan như: Trịnh Quốc Khang T/2/21; Nguyễn Duy Lương (hoặc Lượng) E/60; Lê Doãn Đăng E2 và Nguyễn Văn Tuyền (hoặc Tuyên) E2/14, T2/II.

Tin cùng chuyên mục