(SGGP).- Đó là một trong những nội dung vừa được đưa ra hôm qua 2-6, tại buổi làm việc giữa UBND quận Thủ Đức với đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND hỗ trợ giáo dục mầm non.
Cụ thể, tính đến cuối tháng 5-2015, toàn quận có 267 điểm giữ trẻ gia đình chưa được cấp phép với tổng số trẻ đang được nuôi giữ lên đến 827 cháu. Mặc dù năm học qua đã có 2 nhóm lớp mầm non hoạt động không phép nhận quyết định xử phạt, 10 nhóm lớp được yêu cầu bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và 3 nhóm lớp bị giải tán do không đủ điều kiện hoạt động, nhưng so với tháng 1-2014, số lượng các điểm giữ trẻ không phép vẫn tăng thêm 149 điểm, gây khó khăn cho công tác quản lý.
Theo ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thủ Đức, nguyên nhân là do hàng năm địa phương có tỷ lệ dân nhập cư tương đối lớn (chiếm hơn 44% tổng dân số trên địa bàn). Hiện nay, mạng lưới trường mầm non công lập chỉ đáp ứng thu nhận khoảng 40% tổng số trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn, 60% còn lại phải học ở các trường mầm non tư thục và nhóm lớp.
THU TÂM