Quảng Trị: Bất an vì bờ sông sạt lở nghiêm trọng

Tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày càng phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản, công trình, đất ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu gần tới nhà của các hộ dân.
Bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu gần tới nhà của các hộ dân.

Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã khiến nhiều điểm dọc bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vốn đã sạt lở nay càng thêm nghiêm trọng, có nơi ăn sâu vào sát khu vực dân cư, khiến người dân nơi đây sống trong lo sợ, nhất là khi đang trong mùa mưa lũ.

Chị Võ Thị Thanh Dung (31 tuổi, thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Trước kia, bờ sông Thạch Hãn trước nhà có sạt lở rồi những được làm bờ kè Long Giang bằng đá, thấy an toàn nên gia đình chị mới quyết định xây nhà kiên cố, định cư ở đây. Tuy nhiên, hiện đoạn kè bằng đá bị sạt đi, nước cuốn trôi để lộ phần đất rồi cứ ăn sâu phía dưới, nên phía trên đất bị sạt dần. Mỗi ngày sạt một ít, chẳng mấy chốc mà vào tận nhà. Giờ chúng tôi rất lo, mong chính quyền quan tâm xử lý, chứ bỏ tiền ra dựng nhà rồi, bây giờ sạt ăn sâu vào biết ở đâu”.

Quảng Trị: Bất an vì bờ sông sạt lở nghiêm trọng ảnh 1 Nhiều điểm sạt lở nghiệm trọng được chính quyền địa phương giăng dây, gắn biển cảnh báo cho người qua lại
Ở gần nhà chị Dung có 2 ngôi nhà khác cũng xảy ra tình trạng sạt lở, bờ sông ăn sâu vào trước cửa nhà. Dọc tuyến kè Long Giang cũng xuất hiện nhiều điểm nứt khiến người dân lo lắng, nguy cơ sạt lở tiếp là rất lớn.

Ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Triệu Giang cho biết: “Do ảnh hưởng bão số 5 trên địa bàn xuất hiện 2 điểm sạt lở. Cụ thể, ở bờ kè Long Giang thôn Trà Liên Đông bị sạt lở với chiều dài 70m, ăn sâu vào 4 mét, tại cầu Bến Lội thì sạt 50m, ăn sâu vào 1m. Trước mắt xã vận động di dời một số hộ dân gần vị trí bị sạt đến nơi an toàn và cử lực lượng chăng dây cảnh báo. Còn về lâu dài thì kiến nghị cấp trên khắc phục các vị trí sạt lở, di dân đến khu tái định cư”.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng của bão số 5 đã gây nên tình trạng sạt lở bờ sông và sạt lở đất. Riêng ở bờ sông Thạch Hãn sạt lở đoạn qua thôn Trà Liên Đông (xã Triệu Giang) và đoạn qua thôn Đại Thượng Hạ (xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) dài 1.710m, đoạn qua khu phố 1 (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) sạt lở với chiều dài 5m, sâu 5m. Trên sông Ái Tử ở xã Triệu Giang sạt lở dài 270m, sạt lở bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Tài dài 1,5km, trên sông Nhùng thì bị xói lở nặng ăn sâu vào đường giao thông dọc bờ sông xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng với tổng chiều dài 175m…

Hiện nay, hầu hết bờ các con sông chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là sau đợt lũ lụt lịch sử hồi cuối năm 2020. Tổng chiều dài sạt lở bờ của các con sông ở Quảng Trị khoảng hơn 105km, trong đó sạt lở đặc biệt nguy hiểm gần 18km, sạt lở nguy hiểm hơn 48km, sạt lở bình thường trên 39km. Sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến đời sống của khoảng trên 2.360 hộ, trong đó có gần 600 hộ đang sống trong vùng thực sự nguy hiểm khi cách mép sông chỉ dưới 20m.

Để khắc phục sạt lở bờ sông, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 12-5-2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông, thực hiện từ năm 2022 - 2025 với tổng số vốn đầu tư 95 tỷ đồng từ ngân sách; dự án này đầu tư nâng cấp 7km đê, kè bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng ở các huyện: Gio Linh 1,7km, Cam Lộ 1,45km, Đakrông 1,3 km, Triệu Phong 1,05km, thị xã Quảng Trị 0,7km và Vĩnh Linh 0,8km.

Tin cùng chuyên mục