Quảng Trị: Cây đại thụ bị vùi lấp hàng trăm năm

(SGGP). – Ông Lê Hồng Tư (74 tuổi) ở thôn Duy Viên, xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết trong lúc tìm mộ người thân ở vùng ruộng biền của thôn trên đã phát hiện một cây đại thụ nằm cách mặt đất hơn 2m.

Ngày 31-1, theo xác định của ngành lâm nghiệp Vĩnh Linh, đó là cây gỗ dổi, đường kính gốc gần 1m, thân cây 11m, bị vùi lấp hàng trăm năm qua. Theo các cao niên làng Duy Viên, trước khi lập làng cách đây gần 500 năm, vùng đất có cây đại thụ nằm bên dòng sông Sa Lung là vùng rừng già bạt ngàn.

Tuy nhiên, đến kháng chiến chống Pháp, vùng rừng này đã bị san phẳng, biến thành vùng ruộng thấp trũng, gọi là biền.

H.LINH

Tin cùng chuyên mục