
* Tối nay truyền hình trực tiếp trên VTV: Bài ca Thống nhất
(SGGPO). - Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 38 năm ngày giải phóng quê hương Quảng Trị, sáng 30-4, tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã diễn ra nghi thức khai mạc "Lễ hội Thống nhất non sông".
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện các Bộ ngành Trung ương, địa phương cùng hàng vạn quần chúng nhân dân cả nước tham dự lễ hội.
Sau 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đây là lễ hội đầu tiên với quy mô cấp quốc gia do Bộ VHTT-DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ý nghĩa của ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước.

Lễ Thượng cờ Tổ quốc tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Đây cũng là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc. Thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu vĩ đại mà dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống cha ông, nêu cáo ý chí quyết tâm vượt qua thách thức, xây dựng đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc đổi mới hôm nay; Hướng tới kỷ niệm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
8 giờ sáng, tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã diễn ra lễ Thượng cờ. Lá cờ rộng 96m² dần dần được kéo lên kỳ với chiều cao cột cờ 38,5m trong tiếng Quốc ca trầm hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang và Cao Bằng trao nước lấy từ sông Cửu Long và suối Lê Nin cho Ban tổ chức Lễ hội thống nhất non sông.
8 giờ 15 phút, mọi người tham dự lễ hội xúc động trước hình ảnh: Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng mang theo nguồn nước lấy từ đầu nguồn suối Lê Nin và nước sông Cửu Long do Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang đưa ra đã được trao tận tay cho Ban tổ chức Lễ hội để thực hiện nghi thức hòa nước chung ba miền vào dòng sông Bến Hải tối ngày 30-4. Đó là hành động tượng trưng cho sự quyện chặt, đoàn kết, nhất trí khắng khít không gì chia cắt của Tổ quốc Việt Nam thống nhất như một khối sắt đá, thủy chung đang phấn đấu với mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh'' dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
Sau lễ khai mạc, đại biểu của các tỉnh thành khắp cả nước mang theo hàng trăm chùm hoa bóng bay về thả giữa cầu Hiền Lương cũ; tiếp đến là hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải với 15 đội đua nam nữ đại diện cho 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế.

Thả hoa bóng trên cầu Hiền Lương (cũ)
Vào lúc 20 giờ tối nay 30-4, tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên: "Bài ca thống nhất" - điểm nhấn của “Lễ hội thống nhất non sông”. Bài ca thống nhất nhằm tái hiện cuộc sống chiến đấu của quân dân đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và quân dân cả nước trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ cứu nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, toát lên nỗi đau chia cắt, khát vọng thống nhất, Bắc Nam xum họp một nhà của nhân dân ta, đồng thời ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ở thế kỷ XX.
Bài ca thống nhất gồm 3 phần: Nỗi đau chia cắt, Đường giải phóng và Bài ca thống nhất, toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV, Đài truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Văn Thắng