Đối phó với vụ kiện của EC đối với sản phẩm da giày

Sẽ có một ban thường trực để theo vụ kiện

Sẽ có một ban thường trực để theo vụ kiện

Hôm qua (12-7), Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) đã có buổi họp với các doanh nghiệp sản xuất da giày phía Nam, và sau đó là cuộc họp với các Bộ Công nghiệp, Thương mại xung quanh vụ Ủy ban châu Âu (EC) kiện các doanh nghiệp da giày của Việt Nam. Một ban thường trực để theo dõi, hướng dẫn cách làm thủ tục cho các đơn vị tham gia vào vụ kiện sẽ được thành lập.

Sẽ có một ban thường trực để theo vụ kiện ảnh 1

Xúc tiến thị trường mới sẽ giảm bớt khó khăn do sự sụt giảm ở thị trường EU.

Trong cuộc họp giữa Lefaso với Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại, vấn đề chọn luật sư để theo đuổi vụ kiện này cũng đã được đưa ra. Danh sách các công ty luật mà phía Bộ Thương mại đưa ra đều là những công ty nước ngoài. Lý giải về điều này, một quan chức của Bộ Thương mại cho biết, các công ty luật nước ngoài mới có đủ kinh nghiệm và khả năng để theo đuổi vụ kiện. Tuy nhiên, các thành viên tham dự phiên họp đều từ chối tiết lộ công ty luật nào sẽ tham gia vụ kiện do “nhạy cảm”.Theo ông Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Lefaso, tiến trình ra quyết định điều tra đối với ngành da giày Việt Nam của EC khá bất ngờ nên phía doanh nghiệp và hiệp hội khó có thể chuẩn bị được một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, khi EC chính thức ra quyết định điều tra thì không còn cách nào khác là doanh nghiệp VN phải liên kết chặt chẽ để chủ động đối phó với vụ kiện. Trước mắt, Lefaso sẽ cùng Hiệp hội Da giày TPHCM sẽ hình thành một ban trường trực để hướng dẫn cách làm thủ tục kê khai cũng như chuẩn bị cho tiến trình điều tra, nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.Nguồn tin từ Lefaso cho hay, danh sách các doanh nghiệp bị điều tra do phía EC đưa ra hầu hết là những doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ. Điều này sẽ gây khó khăn cho phía doanh nghiệp Việt Nam, bởi khả năng kinh phí có hạn. Nếu các doanh nghiệp nhỏ lẻ không chứng minh được sản phẩm da giày Việt Nam không bán phá giá, các doanh nghiệp có quy mô xuất khẩu lớn sẽ bị liên lụy. Lefaso đã khuyến cáo các doanh nghiệp cần liệt kê trung thực doanh số bán, kim ngạch xuất khẩu... để chuẩn bị cho việc điều tra. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không nên hy vọng quá nhiều vào các luật sư mà cần chủ động tìm cách đối phó.  

H.My
 

Tin cùng chuyên mục