Ngày thi đấu thứ 6 SEA Games 26: Đoàn Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai với 67 Huy chương Vàng

(SGGPO).- Đến 17h chiều 17-11 (ngày thi đấu thứ 6 của SEA Games 26), Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đoạt thêm 11 Huy chương Vàng từ các môn vật, Pencak Silat, Rowing, đấu kiếm và bơi, nâng tổng số Huy chương Vàng lên 67 chiếc, giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

* Ở môn vật: Môn vật mang về 3 chiếc Huy chương Vàng cho Đoàn Việt Nam. Đó là Huy chương Vàng của đô vật Bùi Tuấn Anh ở nội dung vật tự do hạng cân dưới 66 kg và đô vật Hà Văn Hiếu ở nội dung vật tự do hạng cân 120 kg. Ngay sau đó, đô vật Cấn Tất Dự cũng đã giành Huy chương Vàng sau chiến thắng trước một đô vật của nước chủ nhà.

* Môn đấu kiếm: Đội kiếm cạnh nữ Việt Nam gồm các vận động viên Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã đoạt Huy chương Vàng sau khi thắng đội chủ nhà Indonesia với tỷ số cách biệt 43-35.

Võ sĩ Võ Duy Phương giành HCV đầu tiên trong ngày 17-11 cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh Q.Khánh/TTX

Võ sĩ Võ Duy Phương giành HCV đầu tiên trong ngày 17-11 cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh Q.Khánh/TTX

* Môn cầu lông: Nguyễn Tiến Minh để thua 0 - 2 (4-21, 15-21) trước tay vợt người Singapore Wong Zi Liang Derek ở tứ kết nội dung đơn nam.

* Tại nhà thi đấu Padepokan đã diễn ra các trận chung kết nội dung đối kháng của môn Pencak Silat. Nam võ sĩ Võ Duy Phương mang về chiếc Huy chương Vàng đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam. Duy Phương đã đánh bại võ sĩ người Philippines Jul Omar Abdul Hakim với tỷ số 5 - 0 tại hạng cân dưới 50kg.

Ở trận chung kết hạng cân dưới 60kg nam, võ sĩ Trần Văn Toàn chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước võ sĩ Anurak Pakkaranang (Thái Lan), giành Huy chương Vàng thứ hai cho Pencak Silat. Chưa dừng lại, trong trận chung kết dưới 55kg nữ, võ sĩ Nguyễn Hương Xuân cũng chiến thắng thuyết phục 5 - 0 trước võ sĩ chủ nhà Indonesia, đoạt Huy chương Vàng.

Đúng 12h, Pencak Silat đã giành Huy chương Vàng thứ 4 sau khi võ sĩ Nguyễn Thị Yến đánh bại võ sĩ Mariati người Indonesia ở trận chung kết hạng cân dưới 65kg. Đến 14h30, Pencak Silat giành thêm một Huy chương Bạc của võ sĩ Nguyễn Duy Chiến. Duy Chiến đã thất bại trong trận chung kết hạng cân 70 kg trước võ sĩ Malaysia với tỷ số 2-3.

Tiếp nối thành công của đồng đội, võ sĩ Trần Thị Luyến xuất sắc đoạt Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 75 kg. Trần Thị Luyến dễ dàng vượt qua đối thủ nước chủ nhà với tỷ số áp đảo 5-0. Như vậy, đến thời điểm này, Pencak Silat đã mang về đến 5 chiếc Huy chương Vàng cho Đoàn Việt Nam.

* Khoảng 10h50, tại hồ Cipule, hai tay chèo Dương Thanh Bình và Nguyễn Đình Huy đã về nhất ở nội dung chèo thuyền đôi nam của môn Rowing, đoạt Huy chương Vàng. Cũng ở nội dung này, Huy chương Bạc thuộc về đội Myanmar, còn đội Malaysia nhận Huy chương Đồng. Như vậy, môn Rowing đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam 3 Huy chương Vàng.

* Môn Bơi lội: Kình ngư Châu Bá Anh Tư đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, về đích đầu tiên ở nội dung bơi đường dài 5000m nam, đoạt Huy chương Vàng. Trong khi đó, ở nội dung bơi 5000m nữ, kình ngư Nguyễn Thị Ngọc Bích về đích ở vị trí thứ hai, nhận Huy chương Bạc.

Tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 67 HCV, 62 HCB và 62 HCĐ tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Thái Lan tạm xếp ở vị trí thứ ba với 55 HCV, 52 HCB và 64 HCĐ.

Đoàn Indonesia vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương với 97 HCV; 70 HCB và 73 HCĐ.

Tr.Việt

>> Ngày thi đấu thứ 5 SEA Games 26: Việt Nam đã có 56 Huy chương Vàng, qua mặt Thái Lan

Tin cùng chuyên mục