Hơn 14.000 chuyên gia cao cấp đại diện cho đội ngũ chuyên viên cao cấp của Đức đã gặp nhau tại ngôi nhà SES và thông qua SES họ đã đến làm việc tại 152 quốc gia trong 12 năm qua (đa số là ở những nước đang phát triển) để huấn luyện, đào tạo và chuyển giao công nghệ…
-
Khởi đầu
Chuyên gia Baumann (giữa) hướng dẫn nhân viên của Airline Caterer làm bánh.
SES (Tổ chức cung cấp chuyên gia) do Bộ Công nghiệp Đức thành lập, là một tổ chức phi chính phủ ra đời năm 1983 dựa trên sự hợp tác giữa Hiệp hội Các Phòng công nghiệp và thương mại Đức (DIHK) với sự tài trợ của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (BMZ). Ngoài văn phòng chính đặt tại Bonn, SES có 13 văn phòng khác nằm rải rác ở các bang nhằm duy trì sự kết nối để tập hợp đội ngũ chuyên gia kỹ thuật đa ngành nghề. SES có hơn 80 văn phòng đại diện trên toàn cầu, nhắm đến tiêu chí hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Đầu năm 2005, hơn 6.300 chuyên viên cao cấp đã đăng ký làm thành viên của SES, phần đông họ thuộc các ngành nghề như: điện, nông nghiệp, tiếp thị, hành chính, y tế,... tuổi trung bình của các chuyên gia cao cấp là 65. Họ làm việc tình nguyện, không đòi hỏi mức lương cao vì họ có một cuộc sống khá thoải mái bằng lương hưu.
Chuyên gia Liebman và chuyên gia Baumann là những người đầu tiên của SES thực hiện dự án đào tạo tay nghề trong lãnh vực du lịch, nhà hàng cho các khách sạn tại TPHCM vào năm 2001. Riêng ở phía Bắc, các chuyên gia ngành dệt may, địa chất, sản xuất rượu bia, làm bánh nướng... cũng đã thực hiện và hoàn thành dự án hợp tác, trao đổi với nhiều đơn vị trong nước. Khi kết thúc dự án họ cho biết hầu hết rất vui khi làm việc với các đơn vị ở Việt Nam. Đội ngũ nhân viên người Việt Nam nắm bắt kỹ thuật khá nhanh và tốt.
-
“Đổi máu doanh nghiệp”
Ông Hà Phương, đại diện của SES tại TPHCM, cho biết: “SES đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm nay nhưng các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) chưa biết nhiều đến mục tiêu chuyển giao công nghệ của SES. Ở TPHCM, SES vừa chính thức lập văn phòng (website: www.n-pro.com.vn). Chúng tôi hy vọng làm cầu nối cho các DNVN tham gia trao đổi chất xám và kinh nghiệm với các chuyên gia của Đức”.
Ở châu Á, Trung Quốc là nước nắm bắt chương trình của SES nhanh nhất. Họ gọi sự hợp tác này là “Chương trình đổi máu doanh nghiệp”. Do đó, những năm gần đây các chuyên gia Đức nhận việc tại Trung Quốc rất nhiều. Riêng ở Việt Nam, tuy chưa đi sâu vào chương trình nhưng hơn 60% chuyên gia Đức hợp tác với các đơn vị ở VN đều tỏ ra rất hài lòng và mong muốn được tiếp tục giúp các DNVN trong việc đào tạo, nâng cao hệ thống quản lý.
Thông thường các dự án SES không kéo dài quá 6 tháng, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể yêu cầu gia hạn thời gian qua các hợp đồng kế tiếp. “Thực tế, khách hàng chỉ trả các khoản tiền liên quan đến việc đi lại của chuyên gia, nơi ăn ở và phí chi tiêu cá nhân 8USD/ngày. Mọi chi phí khác sẽ do SES hỗ trợ 100%. Do đó, tôi rất muốn tiêu chí hoạt động của SES được các DNVN nắm bắt kỹ để tìm sự đồng điệu trong việc hợp tác chuyển giao công nghệ”, ông Hà Phương nói thêm.
Có thể nói, với SES, cánh cửa hợp tác để tiếp cận nền công nghệ tiên tiến của các DNVN ngày càng rộng hơn.
MINH THẢO