Lợi ít, lợi nhiều

Cùng với việc thực thi luật sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt, chúng ta sẽ phải từ bỏ nhiều thói quen, nhiều loại sản phẩm quen thuộc. Những sản phẩm “nhái”, từ “nhái” kiểu dáng công nghiệp đến “nhái” nhãn hiệu sản phẩm sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn.

Trong một số lĩnh vực quen thuộc với người tiêu dùng như xe gắn máy, máy tính, hay dược phẩm… đã có nhiều đơn vị bị xử phạt. Việc làm này, nhìn từ góc độ của người dân, việc sở hữu một sản phẩm giá rẻ mà “y chang” hàng hiệu sẽ phải giảm xuống so với trước đây. Chắc hẳn sẽ có nhiều người than rằng: vì hội nhập, vì tuân thủ theo các điều lệ quốc tế, mà họ không còn được xài hàng giá rẻ. Thiệt thòi quá!

Còn cảm thấy thiệt thòi hơn bộ phận người tiêu dùng này rất nhiều lần là các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng “nhái”. Mà không chỉ những doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng nhái, nhiều doanh nghiệp, đang thua công nghệ của đối thủ, nếu có thể “ăn theo”, “cải tiến” công nghệ của đối thủ mà cạnh tranh, thì đỡ biết bao nhiêu? Thiệt hại quá!

Thiệt hại quá! Trong lúc các doanh nghiệp sản xuất hàng nhái đang âm thầm kêu như vậy, thì bao nhiêu lâu nay, những doanh nghiệp lớn, hay những nhà nghiên cứu, những nhà phát minh đã hét lớn lên như vậy, chờ đợi sự bảo hộ của nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn. Mà theo lý luận của họ, việc bảo hộ tài sản trí tuệ chỉ có lợi.

Microsoft, đơn vị chuyên kinh doanh phần mềm, loại sản phẩm mà việc ăn cắp bản quyền rất phổ biến đồng thời sản phẩm bị ăn cắp bản quyền chẳng khác gì so với sản phẩm chính gốc, vẫn cứ đưa các số liệu ra để khẳng định rằng xét về mặt vĩ mô, bảo vệ tài sản trí tuệ chỉ có lợi.

Họ đưa ra số liệu để chứng tỏ rằng chỉ giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền vài phần trăm, thì sẽ có thêm việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng doanh thu, tăng khả năng cạnh tranh, và tốc độ phát triển ngành công nghệ thông tin của Việt Nam có thể vươn lên hàng đầu châu Á vào năm 2010.

Những nghiên cứu từ công ty nghiên cứu thị trường được Microsoft công bố, có thể làm nhiều người ngờ ngợ, khó hình dung, thì đối với các lĩnh vực khác, việc bảo vệ tài sản trí tuệ mang đến một sức mạnh rõ rệt hơn mà không cần một thống kê chi tiết nào.

Việc bảo hộ quyền lợi cho nhà khoa học tạo động lực cho họ nghiên cứu, việc bảo hộ nhãn hiệu tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng uy tín, tăng sức cạnh tranh, việc bảo hộ công nghệ tạo động lực cho các doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư nguồn vốn cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ…

Giữa lựa chọn của việc mua rẻ hàng hóa nhất thời và sự phát triển kinh tế, sự cải thiện chất lượng hàng hóa một cách bình ổn, hầu như ai cũng phải bỏ cái lợi nhỏ để chọn cái lợi lớn.

HỒ XUNG

Tin cùng chuyên mục