
3 người đẹp trong đêm đăng quang cuộc thi hoa hậu thể thao Việt Nam năm 2007. Ành Ngọc Tuấn
Ngoài những lộn xộn trong khâu tổ chức của đêm chung kết. Các thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu thể thao Việt Nam ngoài phần thi trang phục thể thao tự chọn, áo dài và áo tắm thì phần quan trọng nhất là phải biểu diễn một bài thể thao tự chọn. Đây là phần thi được đánh giá rất cao, thế nhưng những bài biểu diễn của các thí sinh khiến khán giả không thể cười nổi, và cho thấy những người đẹp hình như chẳng chú trọng gì đến sự rèn luyện của hình thể mà chỉ biểu diễn gần như qua loa và quá điệu đàng để chứng tỏ... họ đẹp.
Phần thi ứng xử năm nay được xem là có nhiều tiến bộ so với những năm trước, nhưng cũng không tránh khỏi những câu trả lời… tắc tịt. Chính vì thế mà người đẹp Trần Thị Quỳnh (Kiến An, Hải Phòng) với câu trả: “Tham dự cuộc thi này là được giao lưu, học hỏi. Dù không giành vương miện em vẫn tự hào góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam” được chọn là người ứng xử hay nhất, và đã lên ngôi Hoa hậu thể thao Việt Nam năm 2007.
Hoa hậu người Hải Phòng có chiều cao cao 1m75, nặng 54 kg với các số đo: 83-64-89 đã lên ngôi với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Ngôi Á hậu 1 được trao cho Phạm Tâm Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang), cô gái này cao 1m68, nặng 52 kg, các số đo: 84-61 -91. Còn Á hậu 2 thuộc về người đẹp Minh Nhung với các chỉ số: cao 1m72, nặng 52 kg, các số đo: 83-64-89.
Ngoài ra còn các giải: Người có thể hình đẹp nhất: Nguyễn Anh Thu (Hà Nội); Trang phục thể thao đẹp nhất: Nguyễn Hồng Điệp (Hà Nội); Người mặc áo dài đẹp nhất: Cao Thị Phương Lan (Quảng Bình) và nhiều giải khác.
PHƯƠNG HOA