Kiến tạo 3 bàn thắng đầu tiên, góp công trong 2 bàn kế tiếp và tự mình ghi bàn thứ 6 trong trận Arsenal thắng Everton 7-0, lão tướng Dennis Bergkamp đã biến trận đấu cuối mùa của Arsenal trên sân Highbury thành một đại tiệc. Tuy nhiên, ngôi sao Hà Lan hầu như không cầm được nước mắt khi rời sân trong sự hoan hô của công chúng – đó có thể là lần trình diễn cuối cùng của anh ở Highbury bởi hợp đồng ký từng năm vẫn chưa được HLV thương thảo.

Danis Bergkamp.
Theo quy định của Arsenal, CLB chỉ ký hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi. Tháng 6 tới là lần thứ ba Bergkamp mãn hạn hợp đồng song Wenger vẫn chưa động tĩnh gì khiến Bergkamp thú nhận anh “bối rối và thất vọng”. Wenger thậm chí còn làm lơ khi công chúng đồng lòng hét vang “thêm1 năm” cho Bergkamp sau trận đấu.
Hôm qua, Henry quả quyết là ở tuổi 36, Bergkamp vẫn có tầm quan trọng đặc biệt trong đội hình Arsenal. “Tôi thực sự hạnh phúc cho Dennis khi nghe cổ động viên kêu gọi CLB ký hợp đồng với anh ấy suốt trận. Đó là điều đơn giản nhất mà bạn có thể làm để tặng thưởng cho một cầu thủ như vậy. Như tôi từng nói nhiều lần, anh ấy luôn tạo dựng cơ hội ghi bàn một cách dễ dàng. Liệu bạn đã thấy bao nhiêu lần anh ấy góp mặt trong các bàn thắng? Nhiều đến mức tôi không thể đếm được. Anh ấy đã chơi với phong độ phi thường trong suốt nhiều năm khoác áo CLB này và nếu tôi có quyền lực, tôi sẽ ký với anh thêm năm nữa”. Henry cũng đùa trên đài BBC là sẽ “chộp” ngay lấy Wenger để khuyên ông giữ Bergkamp.
Thực tế Wenger sẽ triển hạn với Bergkamp thêm 12 tháng, nhưng ông vẫn còn chờ những cuộc thương thảo cuối cùng với cầu thủ Hà Lan. Điều Wenger muốn chỉ là Bergkamp cam đoan sẽ không đòi vị trí chính thức ở mùa tới. Nhưng Bergkamp thổ lộ: “Mỗi lần chúng tôi ngồi vào bàn thương thảo, tôi lặp lại câu nói cũ rằng tôi đã già hơn và tôi sẽ chơi ít đi. Đó là điều cơ bản mà tôi nói từ lúc 31 hoặc 32 tuổi. Nhưng bây giờ, tôi vẫn đang chơi 35 hay 40 trận/mùa. Khi tôi quyết định là mình có thể chơi tiếp thì tôi đã tự nhủ với bản thân là mình phải chơi ít hơn trước, nhưng tôi vẫn còn chơi ở trình độ cao nhất thì tại sao lại không thể có thêm năm nữa?”.
“Nếu mùa tới tôi chỉ được chơi 35 trận thay vì 40 thì cũng tốt thôi! Tôi vẫn còn đang chơi tốt nên tôi muốn có thêm một cơ hội”.
NHẬT TÂN