(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua (4-10), siêu bão Parma đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt tới khu vực Bắc biển Đông sau khi tâm bão đi lên khu vực Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Do ảnh hưởng xoáy của bão nên thời tiết ở khu vực Nam biển Đông và cả khu vực Nam bộ cũng bắt đầu trở xấu, trời nhiều mây.
Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - thì một điều khá bất ngờ là cơn bão sẽ đổi hướng đột ngột trong khi ban đầu các đài khí tượng trong khu vực đều nhận định bão sẽ đi lên vùng eo biển giữa đảo Luzon và Đài Loan, không ảnh hưởng nhiều vùng biển nước ta.
Cụ thể, vào trưa 5-10, bão Parma sẽ không đi theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Tây Bắc nữa mà quặt khoảng 70 độ xuống phía Nam, đi theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, ảnh hưởng trực tiếp vùng biển ở phía Đông và Bắc quần đảo Hoàng Sa, trong vài ngày nữa có thể đe dọa trực tiếp vùng biển nước ta.
Hiện tại, sức gió ở vùng tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Bán kính ảnh hưởng của bão khoảng 250km tính từ tâm bão. Bước đầu, nguyên nhân khiến bão Parma đổi hướng là do tương tác với một cơn bão mạnh khác vẫn đang ở phía Đông của Philippines có tên quốc tế là Melor. “Siêu bão” Parma cũng đã được xác định là cơn bão thứ 10 trong năm 2009 vì đã đi vào khu vực biển Đông và có nguy cơ ảnh hưởng vùng biển nước ta.
Trước diễn biến phức tạp của 2 cơn bão, ngày 4-10, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã có công điện gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh cho đến Quảng Ngãi yêu cầu chủ động gọi và hướng dẫn các ngư dân đang đánh cá ở biển Đông biết vị trí của cơn bão, hướng di chuyển của tâm bão để về đất liền. Trước mắt, vùng biển được coi nguy hiểm là từ vĩ tuyến 17 trở lên và từ kinh tuyến 117 trở ra.
VĂN PHÚC