Lễ ký kết hai thỏa thuận phát triển dự án Bình Minh và dự án Khoái Châu II giữa Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) với các đối tác nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng của bể than đồng bằng sông Hồng với công suất mỗi dự án là 3 triệu tấn/năm đã diễn ra ngày 15-4, tại Hưng Yên. Đối tác của TKV trong dự án Bình Minh là Tập đoàn CMC (Trung Quốc) và trong dự án Khoái châu II là BBV (Hoa Kỳ).
Riêng dự án Khoái Châu I, TKV đã ký thỏa thuận phát triển dự án với liên doanh Marubeni Corporation – Nhật Bản và Linc Energy Corporation – Australia tại Tokyo tháng 11-2007 với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Cùng ngày, Công ty Năng lượng sông Hồng trực thuộc TKV cũng chính thức đi vào hoạt động với chức năng đại diện TKV quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại các công ty liên doanh với nước ngoài nhằm triển khai các dự án Bình Minh, Khoái Châu I và Khoái Châu II và một số dự án khác.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương – người đã đặt nền móng cho việc thăm dò, đánh giá trữ lượng than đồng bằng sông Hồng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ, hy vọng TKV cùng các đối tác của mình sớm đạt được thành công trong việc mở cửa mỏ “vàng đen” có trữ lượng ước tính lên tới 30 tỷ tấn ở khu vực này.
TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Công ty Năng lượng sông Hồng cho biết, trong tổng sơ đồ quy hoạch và phát triển ngành than (đã được Bộ Công thương trình Chính phủ, đang chờ phê duyệt), tại bể than đồng bằng sông Hồng sẽ có 3 mỏ than kể trên với tổng công suất khai thác 9 triệu tấn/năm; tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng (chỉ tính riêng phần khai thác than). TKV còn dự kiến xây dựng tại khu vực này các nhà máy khí hóa than, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất dầu diesel từ nguyên liệu than và xây dựng các nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 3.600MW.
A. Phương