Sóng đánh vỡ 3 đoạn đê biển

Sóng lớn đã gây vỡ 3 đoạn đê biển dài 75m tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh; nước biển tràn vào phía trong đê. 

Tối 18-9, do ảnh hưởng của bão số 5, kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, gây mưa trên diện rộng ở Kiên Giang.

Tại vùng biển Cà Mau - Kiên Giang gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Sóng lớn đã gây vỡ 3 đoạn đê biển dài 75m tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh; nước biển tràn vào phía trong đê. Ngay sau khi nhận được tin sạt lở đê biển, Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang đã kịp thời vận hành hệ thống cống để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng thấp...

Cùng ngày, thông tin Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa liên tục trong 2 ngày qua đã làm mực nước trên đồng ruộng dâng cao, nguy cơ gây ngập úng vào thời điểm vụ lúa hè thu đang thu hoạch. Địa phương lên phương án mở cống hoặc khởi động các trạm bơm nhằm tháo úng. 

Trên tuyến đê biển Tây, mưa kèm gió giật đã tạo nên những đợt sóng lớn, gây áp lực rất lớn lên thân đê, nhất là tại những vị trí không còn đai rừng phòng hộ. Lực lượng hộ đê vẫn đang giữ quân số, phương tiện ứng trực tại những vị trí xung yếu, chủ động và kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Tin cùng chuyên mục