Tái dựng vở Nhân danh công lý

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa hoàn thành vở cải lương Nhân danh công lý (ảnh, tác giả Võ Khắc Nghiêm - Doãn Hoàng Giang, chuyển thể NSƯT Quế Anh, đạo diễn Phan Quốc Kiệt), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mỹ Hằng, Võ Thành Phê, Điền Trung, Tô Tấn Loan, Nguyễn Thanh Toàn, Thy Trang, Phùng Ngọc Bảy, Lý Thu, Diễm Thanh, Hoàng Minh Vương…
Tái dựng vở Nhân danh công lý

Cách đây hơn 20 năm, Nhân danh công lý là một tác phẩm sân khấu kịch nói gây chấn động đời sống xã hội, được khán giả ái mộ vì đậm chất đời, mạnh dạn phê phán những hiện tượng xấu đang tồn tại trong đời sống như: những bậc cha mẹ có chức có quyền nuông chiều con cái thái quá, dùng đồng tiền để chi phối các mối quan hệ; các “ông trời con” được bao che, vô tư lao vào con đường ăn chơi sa đọa, xem thường pháp luật; một số cán bộ công an vì lợi ích đã thỏa hiệp với cái xấu, cái ác, làm sai lệch hồ sơ, chứng cứ vụ án; nỗi đau của những bà mẹ mất con, có con lâm vào cảnh lao tù… 

Trong bản dựng cải lương, câu chuyện vẫn giữ được tính nguyên bản với mấu chốt của vụ trọng án: cậu ấm Hoàng Tú vì si mê cô giáo Thúy Quỳnh xinh đẹp đã bày kế dụ Quỳnh đến nhà để cưỡng bức. Bác sĩ Huy, người yêu của Thúy Quỳnh, trong lúc tranh cãi với Hoàng Tú đã bị tên này giết hại. Nội tình câu chuyện chạy án, vấn nạn tham nhũng trong Nhân danh công lý được bày biện trong nhiều lớp diễn hấp dẫn... Với bản dựng mới, đạo diễn Phan Quốc Kiệt đã cố gắng lồng ghép thêm nhiều chi tiết, phù hợp với xã hội thực tế, giúp tác phẩm cập nhật, gần gũi hơn. Đây cũng là một trong những vở diễn được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đầu tư để góp phần thắp sáng sàn diễn, phục vụ khán giả thành phố trong những tháng cuối năm 2019. 

Nhân danh công lý sẽ chính thức biểu diễn phục vụ miễn phí khán giả vào 2 tối 9 và 24-11, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Tin cùng chuyên mục