
Dựa vào kích thước các mảnh xương sọ và xương hàm được phát hiện trong một hang động và nghiên cứu cấu trúc mô mềm quanh xương sọ, chuyên gia pháp y Richard Neave đã tái tạo gương mặt của người hiện đại đầu tiên từng sống ở châu Âu cách nay 35.000 năm, trong những cánh rừng thuộc dãy núi Carpathians nằm giữa Trung và Đông Âu, hiện thuộc Romania.

Mô hình đầu người châu Âu được tái tạo dựa vào các mảnh xương sọ và xương hàm
Tuy không thể xác định giới tính và màu da thực của người châu Âu đầu tiên chỉ dựa vào các mảnh xương và qua mô hình đất sét nhưng những đường nét gương mặt cho thấy, người châu Âu buổi đầu rất giống tổ tiên châu Phi của họ và theo các nhà khoa học, có lẽ màu da cũng sậm hơn người châu Âu ngày nay.
Mô hình cũng mang những đặc điểm của người cổ xưa, như răng hàm rất to, làm một số nhà khoa học cho rằng xương sọ này có thể thuộc về một giống người lai giữa Homo sapiens và Neanderthal.
Hồi năm 2002, các nhà khảo cổ đã phát hiện xương hàm dưới của người châu Âu đầu tiên ở hang Pestera cu Oase, Tây Nam Carpathians. Những mảnh xương sọ còn lại được tìm thấy năm 2003.
Phân tích bằng carbon phóng xạ, các nhà khoa học đã định tuổi các mảnh xương cách nay 34.000-36.000 năm, khi châu Âu là nơi cư ngụ của cả 2 giống người Neanderthal (sống ở châu Âu trong 300.000 năm, trước khi bị diệt vong cách nay 25.000 năm) và Homo sapiens (từ châu Phi di cư sang châu Âu qua ngả Trung Đông cách nay khoảng 35.000 năm và cạnh tranh với người Neanderthal để sống còn trong 10.000 năm).
Theo Erik Trinkaus, giáo sư nhân loại học tại Đại học Washington và là một trong những chuyên gia đầu tiên nghiên cứu chi tiết các mảnh xương, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy dáng vẻ người hiện đại như thế nào khi họ tràn vào châu Âu.
Công trình tái tạo khuôn mặt người châu Âu hiện đại đầu tiên này nằm trong chương trình “Hành trình không thể tin được của con người” (The Incredible Human Journey) sẽ phát sóng trên Đài BBC vào ngày 10-5. Qua các tư liệu, chương trình giới thiệu hành trình của con người, từ sinh quán là châu Phi với những chuyến di cư dài đến những nơi xa nhất trên trái đất.
HÀ KIM (theo Independent)
(SGGP 12G)