Tạo nguồn phát triển Đảng trong văn nghệ sĩ

Sáng 26-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển đảng viên trong lực lượng văn nghệ sĩ hiện nay”.

TPHCM hiện có 9 hội văn học nghệ thuật với tổng số trên 5.350 hội viên, đa số là hội viên lớn tuổi, lực lượng hội viên trẻ tham gia vào các hội rất ít, ảnh hưởng tới nguồn phát triển Đảng. Hai nhiệm kỳ qua, mỗi nhiệm kỳ, 11 chi bộ các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM chỉ kết nạp được 5 đảng viên, dẫn đến nguy cơ thiếu lớp đảng viên trẻ kế thừa tham gia công tác Đảng tại các hội.

Nêu ý kiến tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, việc phát triển Đảng trong văn nghệ sĩ hiện nay khó thực hiện do các quy định về công tác tạo nguồn quần chúng phát triển Đảng trong các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có nhiều nội dung chưa phù hợp với tổ chức bộ máy của các hội. Ngoài ra, việc phát triển Đảng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ, rõ ràng về thực hiện hồ sơ, trình độ học vấn, nhân thân, lý lịch, trong khi đó nhiều văn nghệ sĩ không làm việc hành chính, công việc chưa ổn định về thời gian và địa điểm, kèm theo tính “nghệ sĩ” khiến họ chưa quen, chưa đủ kiên nhẫn để hoàn tất hồ sơ.

Thông qua tọa đàm, cấp ủy các đơn vị và văn nghệ sĩ đề xuất các tổ chức chính trị - xã hội cần tạo thêm nhiều sân chơi, tổ chức các phong trào, hoạt động mang tính nghệ thuật nhằm thu hút văn nghệ sĩ trẻ tham gia, qua đó, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng, tạo lớp kế thừa văn nghệ sĩ là đảng viên.

Tin cùng chuyên mục