Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án ở quận 6

Qua báo cáo giải ngân vốn đầu tư công của quận 6 từ đầu năm đến nay chỉ đạt 23,4%, đồng chí Lê Thanh Liêm yêu cầu, quận 6 tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, tránh tình trạng có kinh phí mà không giải ngân được, phải trả lại.
Ngày 18-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự, chỉ đạo.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp tăng thu ngân sách 6 tháng cuối năm; công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết; công tác xây dựng Đảng; tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn…
Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án ở quận 6 ảnh 1 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng. Ảnh: NGÔ BÌNH
Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng khác từ công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết hiện nay; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng; công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, người dân gặp khó khăn, trẻ em mồ côi…
Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án ở quận 6 ảnh 2 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí cũng ghi nhận nỗ lực của quận 6 trong việc phục hồi và phát triển kinh tế của quận đạt được những kết quả nhất định, trong đó thực hiện tốt giải pháp tăng cường nguồn thu ngân sách, đạt 67,8% chỉ tiêu năm.

Qua báo cáo giải ngân vốn đầu tư công của quận từ đầu năm đến nay chỉ đạt 24,4%, đồng chí yêu cầu, quận 6 tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, tránh tình trạng có kinh phí mà không giải ngân được, phải trả lại.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy các ưu điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục một số nhiệm vụ chưa đạt được như mong muốn, đặc biệt là những chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ, nay chưa thực hiện được; tập trung các giải pháp, tăng tốc, đẩy mạnh để thực hiện tốt, có hiệu quả trong thời gian tới, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết; tập trung công tác chăm lo người có công nhân nhân này kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ…
Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án ở quận 6 ảnh 3 Đồng chí Lê Thanh Liêm trao bằng khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trước đó, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận tiếp tục được duy trì, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch.
Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 13.124 tỷ đồng, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt khoảng 29.672 tỷ đồng, tăng 10,59% so với cùng kỳ năm 2021.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 được duy trì, kiểm soát tốt, thực hiện đảm bảo công tác tiêm ngừa và phòng chống các dịch bệnh khác (sốt xuất huyết, tay chân miệng). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận 6 nhìn nhận công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm còn chậm, do các dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công để triển khai thực hiện; việc triển khai thực hiện quyết toán các công trình còn chậm.
Cũng trong dịp này, quận 6 khen thưởng đối với đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19; khen thưởng đối với tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tin cùng chuyên mục