Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, kết hợp với không khí lạnh, đêm 17 rạng sáng 18-2, mưa lớn trên thượng nguồn đổ về đã gây lũ tháng giêng ở một số vùng đồng bằng miền Trung. Ngày 18-2 mực nước các sông Ô Lâu và Nhùng chạy qua địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) dâng lên đột ngột làm ngập gần 2.000 ha lúa , 300 ha hoa màu (4 xã bị ảnh hưởng nặng nhất là Hải Hòa, Hải Dương, Hải Sơn và Hải Thành), trong đó có hàng trăm ha lúa đang thời kỳ phát triển có nguy cơ mất trắng. Xã Hải Hòa có 3km đê bao nội đồng bị vỡ. Cũng ảnh hưởng lũ sông Ô Lâu, 2.000 ha lúa và hoa màu ở các xã thuộc vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập.
Trận mưa lớn đã làm ngập một số đoạn quốc lộ 49 đi qua huyện này. Ở tỉnh Quảng Bình, nước sông Kiến Giang ở huyện Lệ Thủy dâng hơn 1,5m làm ngập úng gần 2.000 ha lúa vụ đông xuân mới gieo cấy. Hơn 300 ha hoa màu cùng hàng trăm hồ nuôi cá bị mất trắng do ngập úng và nước cuốn trôi. Ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương huy động hàng ngàn nhân công hàn khẩu các tuyến đê dọc sông Kiến Giang bị vỡ, ưu tiên cấp máy bơm, cấp dầu, đảm bảo điện cho hàng trăm máy bơm hoạt động bơm nước cứu lúa. Mở kho dự trữ giống cấp giống cho nông dân có đủ giống khắc phục hậu quả mưa lũ trái mùa vừa qua.
Sở NN-PTNT cùng với chính quyền các cấp huyện Hải Lăng (Quảng Trị), Phòng Điền (Thừa Thiên – Huế) đang huy động nhân dân chống úng bằng mọi biện pháp, trước mắt là huy động toàn bộ máy bơm trên địa bàn để chống úng. Ngoài ra sẽ có biện pháp tăng cường về giống cây trồng để khắc phục số diện tích bị mất do lũ.
Nhóm PV